Phòng chống dịch Covid-19: Đồng Nai kêu gọi người lao động ngoại tỉnh lưu trú lại tỉnh này

Lê Lâm
Lê Lâm
16/06/2021 15:21 GMT+7

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM và TX.Tân Uyên (Bình Dương), Đồng Nai liên tiếp ra văn bản kêu gọi người lao động làm việc tại Đồng Nai nhưng sống ở địa phương khác tạm thời lưu trú lại Đồng Nai.

Chiều 16.6, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành văn bản triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp.

Nín thở vì nhân viên công ty trong Khu công nghiệp Amata dương tính Covid-19

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM và TX.Tân Uyên (Bình Dương) diễn biến phức tạp, liên tục phát hiện nhiều ca dương tính.
Trong khi đó, rất nhiều người lao động thường trú tại TP.HCM và TX.Tân Uyên làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt tại TX.Tân Uyên (nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) có rất nhiều người làm việc ở Công ty Changshin (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
Do đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị lãnh đạo các công ty, cơ sở sản xuất trên địa bàn trao đổi, thống nhất với tổ chức công đoàn và người lao động có phương án bố trí người lao động làm việc phù hợp để phòng chống dịch Covid-19, nhất là người lao động ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Hiện tại Đồng Nai xuất hiện một ca F0 tại KCN Amata, người này ngụ TP.HCM, làm việc tại Đồng Nai

Ảnh: Lê Lâm

Bản tin Covid-19 ngày 16.6: Ngày dịch bệnh "kỷ lục" ở TP.HCM; virus len lỏi tấn công bệnh viện

Đồng Nai khuyến cáo lãnh đạo các công ty, cơ sở sản xuất bố trí cho người lao động ngoại tỉnh tạm thời lưu trú tại công ty khi có điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện thì đề nghĩ lãnh đạo công ty yêu cầu người lao động thuê trọ bên ngoài để ở. Trường hợp bất khả kháng, phải đi về hằng ngày, người lao động phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.