Phòng chống viêm phổi Vũ Hán: Thanh Hóa cách ly thai phụ trở về từ Trung Quốc

30/01/2020 15:43 GMT+7

Một thai phụ 29 tuần tuổi vừa trở về từ tỉnh Quảng Tây ( Trung Quốc ) có biểu hiện sốt, ho, tức ngực đang được cách lý và theo dõi đặc biệt tại Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 30.1, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin trên và cho biết, bệnh nhân này nhập viện vào tối ngày 29.1. Bệnh viện đã thực hiện các xét nghiệm và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi phân tích để xác định xem có bị nhiễm vi rút corona hay không.

Thêm 3 người Việt Nam mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán

Nữ bệnh nhân được xác định là đang mang thai tuần thứ 29 (ngụ tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Bệnh nhân này đi buôn bán ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), vừa trở về quê ăn tết Nguyên đán, nhưng có biểu hiện sốt, ho, tức ngực nên đã được gia đình đưa đến bệnh bệnh viện.
Do bệnh nhân đi từ vùng có dịch về, nên Bệnh vện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi đặc biệt để phòng lây nhiễm vi rút corona.

Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa là nơi cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm vi rút corona

Ảnh Minh Hải

Như vậy, tính đến ngày 30.1, tại Thanh Hóa đang có 4 bệnh nhân phải thực hiện biện pháp cách ly và theo dõi đặc biệt, để chờ kết quả xác định xem các bệnh nhân có bị nhiễm vi rút corona hay không.
Trước đó, chiều ngày 24.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân N.T.T (25 tuổi, ngụ tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) từ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định chuyển đến.
Khi tiếp nhận, bệnh nhân T. có triệu chứng sốt, ho, tức ngực và vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) 7 ngày trước. Do vậy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cách ly, theo dõi đặc biệt bệnh nhân này. Hiện bệnh nhân T. đã không còn sốt và ho, sức khỏe đang tiến triển tốt. Tuy vậy, mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, phân tích để xác định có bị nhiễm vi rút corona hay không vẫn chưa có kết quả.
Đến ngày 28.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân nam có biểu hiện ho, sốt và đi về từ vùng có dịch, hoặc gần khu vực vùng dịch. Bệnh nhân thứ nhất 22 tuổi (ngụ tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), làm lao động bốc vác ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, sau khi về quê ăn tết đã có biểu hiện ho, sốt, nên gia đình đưa đến BV đa khoa quốc tế Hợp Lực (ở huyện Tĩnh Gia) điều trị. Đến chiều 28.1 thì được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh nhân còn lại được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng vào chiều 28.1. Bệnh nhân này 25 tuổi (ngụ tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) có biểu hiện ho, sốt. Được xác định là làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), về quê ăn tết được 2 tuần thì xuất hiện triệu chứng ho, sốt.
Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, đối với bệnh nhân T. đã hết sốt và ho. Nên đến ngày mai (31.1), nếu bệnh nhân vẫn ổn định sức khỏe, không bị sốt, ho trở lại thì dù có kết quả xét nghiệm vi rút corona hay chưa, bệnh nhân này cũng sẽ được xuất viện theo quy trình. Đối với các bệnh nhân còn lại, tiếp tục được cách ly, theo dõi để chờ kết quả.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.