Phòng dịch qua camera giám sát

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
28/06/2021 10:13 GMT+7

Công nghệ kích hoạt hệ thống camera của đô thị thông minh để kiểm soát các phương tiện giao thông giao, nhận hàng hoặc di chuyển qua địa bàn Thừa Thiên - Huế đã được ứng dụng và mang lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng chống Covid-19 .

Cụ thể, thông qua hệ thống camera, Trung tâm Điều hành giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueIOC) đã kích hoạt chức năng giám sát hành trình của các loại ô tô, đặc biệt là ô tô vận tải hàng hóa khi vào hoặc ngang qua địa bàn tỉnh.
Địa phương cũng áp dụng hình thức cấp và phân biệt 3 loại thẻ vàng, xanh và đỏ cho các phương tiện giao thông. Trong đó, thẻ vàng dành cho các phương tiện đi qua không dừng (đi theo tuyến duy nhất là đường tránh Huế, không được dừng đỗ). Tương tự, thẻ xanh cấp cho các phương tiện giao nhận hàng tại Thừa Thiên - Huế nhưng không xuất phát từ vùng có dịch (được tự do đi lại trên địa bàn tỉnh để giao nhận hàng). Thẻ đỏ cấp phát cho xe xuất phát từ vùng có dịch, chủ giao nhận hàng tại Thừa Thiên - Huế phải cam kết khai báo y tế, lái xe không được tiếp xúc trong quá trình giao nhận hàng, phải quay đầu về sau khi hoàn tất công việc, không được dừng đỗ trong quá trình di chuyển.

Trưa 28.6: Thêm 149 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 94 ca

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế (đơn vị vận hành HueIOC), cho biết hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường và các loại thẻ được cấp phát sẽ giúp giám sát mức độ tuân thủ quy định của các phương tiện giao thông. Một khi xe được cấp thẻ không tuân thủ quy định, hệ thống giám sát sẽ lập tức phát hiện và chuyển kết quả cho các đơn vị phòng chống dịch xử lý. Tính từ khi áp dụng (ngày 12.5) đến nay, hệ thống đã giám sát hàng chục ngàn phương tiện, qua đó phát hiện hơn 5.000 lượt xe vi phạm. Theo ông Sơn, với những giải pháp trên, việc lưu thông hàng hóa khi vào, qua tỉnh Thừa Thiên - Huế được diễn ra thuận tiện, đặc biệt là các nhà máy, khu công nghiệp.
Đáng chú ý, qua công tác giám sát, nhiều khía cạnh bất cập khác cũng "lộ diện" như phương tiện giao nhận hàng không đủ điều kiện hoạt động, phương tiện giao nhận hàng trá hình, một số chủ doanh nghiệp còn thiếu trách nhiệm trong khâu giao nhận hàng giai đoạn có dịch, lái xe khai báo gian dối… “Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai và cải tiến quy trình để đảm bảo lưu thông tốt, tạo thuận tiện hơn trong việc giao nhận hàng hóa, vừa kiểm tra chặt chẽ các phương tiện đi qua không dừng lại ở Thừa Thiên - Huế trong thời gian chống dịch”, ông Sơn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.