Phớt lờ EU, Đức bán tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân cho Israel

11/04/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Hội đồng An ninh Liên bang Đức đã chấp thuận bán tàu ngầm lớp Dolphin thứ năm cho Israel mà không tham vấn ý kiến của Liên minh châu Âu (EU).

(TNO) Hội đồng An ninh Liên bang Đức đã chấp thuận bán tàu ngầm lớp Dolphin thứ năm cho Israel mà không tham vấn ý kiến của Liên minh châu Âu (EU). 

Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel đi vào thành phố cảng Haifa, miền bắc Israel - Ảnh: Reuters

Tàu ngầm Dolphin chạy bằng động cơ diesel-điện và có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân, Sputnik News đưa tin.
 Đây là tàu ngầm lớp Dolphin thứ năm trong loạt 6 chiếc mà Thủ tướng Đức Angela Merkel từng hứa sẽ bán cho Israel. Tàu do tập đoàn Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) của Đức nghiên cứu và phát triển.
Đức đã đồng ý bán tàu ngầm Dolphin thứ năm cho Israel, tờ Süddeutsche Zeitung dẫn nguồn tin từ báo cáo của Hội đồng An ninh Liên bang gửi đến Ủy ban kinh tế Quốc hội Đức.
Quyết định bán tàu ngầm của chính phủ Đức đã vấp phải nhiều chỉ trích. Theo đó, Đức xuất khẩu tàu ngầm Dolphin cho Israel chỉ bằng 2/3 giá gốc, tức người đóng thuế Đức phải chịu 1/3 giá trị còn lại. Một lý do khác là tàu ngầm này có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân, theo Sputnik News.

Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel trong một cuộc tập trận ở Địa trung Hải – Ảnh: Reuters 

Israel hiện đang muốn sản xuất và phát triển năng lực hạt nhân trên các tàu ngầm mới, ông Peter Roberts, chuyên gia về các hệ thống vũ khí hải quân tại Viện nghiên cứu an ninh và quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết.
"Trang bị vũ khí hạt nhân trên tàu ngầm là mong muốn lâu dài của Israel nhưng lúc này họ chưa thể làm được vì vấp phải một số rào cản", ông Roberts nói thêm.
Theo một bài báo mới đây được đăng trang tin an ninh Global Research của Trung tâm nghiên cứu toàn cầu hóa tại Canada, các tàu ngầm Dolphin mà Đức bán trước đó cho Israel đã được cải tiến để có thể mang theo tên lửa hạt nhân.
Hội đồng An ninh Liên bang cũng đồng ý xuất khẩu 6 hệ thống sonar phát hiện tàu ngầm cho Ấn Độ và chuyển giao 336 xe tải quân sự không trang bị vũ khí cho Algeria, tờ Süddeutsche Zeitung của Đức đưa tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.