Phụ huynh giẫm đạp lên nhau để nộp phiếu tiêm chủng

17/08/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra Phòng khám đa khoa cụm công nghiệp khu vực Bình Chuẩn (gọi tắt là phòng khám Bình Chuẩn, TX.Thuận An) do để xảy ra tình trạng phụ huynh giẫm đạp lên nhau khi đến nộp phiếu tiêm chủng.

(TNO) Ngày 16.8, đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra Phòng khám đa khoa cụm công nghiệp khu vực Bình Chuẩn (gọi tắt là Phòng khám Bình Chuẩn, TX.Thuận An) do để xảy ra tình trạng phụ huynh giẫm đạp lên nhau khi đến nộp phiếu tiêm chủng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TX.Thuận An, rạng sáng 15.8, như thường lệ, bảo vệ của Phòng khám Bình Chuẩn mang một thùng đựng phiếu bỏ giữa sân để đựng phiếu tiêm chủng mở rộng (TCMR) cho trẻ em dưới 1 tuổi.

Khi bảo vệ vừa để thùng phiếu xuống đất thì hàng trăm phụ huynh (là công nhân lao động) ùa vào, chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để bỏ phiếu vào thùng, gây nên một cảnh tượng hỗn loạn và vô cùng phản cảm.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Thuận An thừa nhận vụ việc đã gây ra một hình ảnh không đẹp trong chính sách của Nhà nước về TCMR cho trẻ em (đã có người quay lại hình ảnh chen lấn và tung clip lên mạng). Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do khâu tổ chức của Phòng khám Bình Chuẩn chưa tổ chức tốt khâu tiếp nhận.

Mặt khác, do lượng trẻ em quá đông, trong khi đó chủ yếu là con em của công nhân đi làm theo ca nên mọi người đều muốn tiêm chủng trước để về cho kịp giờ làm.

Phụ huynh giẫm đạp lên nhau để nộp phiếu tiêm chủng
Cảnh chen lấn nộp phiếu chích ngừa - Ảnh cắt từ clip

Qua vụ việc này, lãnh đạo Trung tâm Y tế Thuận An cam kết tình trạng này sẽ được khắc phục ngay, đồng thời bác bỏ thông tin hết vắc xin nếu công nhân nộp phiếu trễ. Bên cạnh đó, yêu cầu Phòng khám Bình Chuẩn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự vào những ngày tiêm chủng và bố trí 2 bàn tiếp nhận phiếu, phát sổ TCMR cho trẻ em.

Đỗ Trường 

>> An toàn tiêm chủng
>> Trách nhiệm về tiêm chủng vắc xin
>> Gây tai biến tiêm chủng phải bồi thường
>> Giới hạn 50 trẻ/buổi tiêm chủng
>> Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.