Phụ huynh không cho con đi học vì giáo viên quá mập

19/09/2017 13:47 GMT+7

Một người mẹ ở Anh đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều khi quyết định không cho con đến trường học vì giáo viên quá mập . Người mẹ này công khai chỉ trích tình trạng thừa cân của giáo viên mẫu giáo sẽ ảnh hưởng đến con.

Bà Hilary Freeman đã chuyển con đến trường học khác với giáo viên có thân hình gọn gàng hơn Ảnh: Shutterstock
Bà Hilary Freeman đã chia sẻ quyết định của mình trong một bài viết trên tờ Daily Mail. Freeman cho rằng giáo viên thừa cân, béo phì sẽ không thể chăm nom tốt bọn trẻ, không thể theo kịp khi các bé nghịch ngợm chạy chơi xung quanh, theo Daily Mail.
Ngoài ra, bà cũng tin rằng cơ thể đồ sộ của giáo viên sẽ để lại ấn tượng không tốt với trẻ về tình trạng thừa cân, béo phì. Quan điểm này của bà đã tạo ra nhiều tranh luận trái chiều.
Bà Freeman kể lại cảm giác khó chịu khi quan sát một giáo viên mẫu giáo đang chăm nom đứa con 2 tuổi của mình. “Cô giáo ấy chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhưng cô ấy bị béo phì. Cô ấy di chuyển chậm chạp và thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng khi phải di chuyển theo chân bọn trẻ”, bà Freeman kể lại.
Người mẹ này cũng lo lắng rằng các giáo viên sẽ tạo ấn tượng không tốt về tình trạng béo phì với con trẻ. Bà sợ rằng họ sẽ dạy bọn trẻ những thứ đại loại như mập một chút là điều bình thường. Chính điều này đã khiến bà Freeman cho con chuyển trường, theo MSN.
Ban đầu, người mẹ này đã giấu lý do thực sự khiến con chuyển trường. Khi các phụ huynh khác hỏi, bà chỉ nói ngôi trường mới có môi trường học tập thân thiện hơn với con trẻ.
Một số ý kiến chỉ trích cho rằng việc chọn giáo viên cho con nên quan tâm đến việc giáo viên đó có dạy tốt hay không chứ không nên chú trọng đến cơ thể. “Nên dạy bọn trẻ ăn những thực phẩm lành mạnh và tập thể dục thay vì truyền đạt những định kiến về người mập”, một người khác nhận xét.
Những người đồng ý với bà Freeman ủng hộ việc chỉ cho con học với những giáo viên không béo phì. Họ cho rằng để dạy con lối sống khỏe mạnh thì không nên để con học chung với những thầy cô béo phì, theo MSN.

tin liên quan

Lùi giờ học vì học sinh dậy trễ
Tờ The Sunday Times ngày 17.9 đưa tin trường nữ sinh tư thục Queen Anne’s ở hạt Berkshire, nước Anh đang thử nghiệm bắt đầu giờ học hằng ngày từ 11 giờ, thay vì 8 giờ 30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.