Cardinal Court là dự án mới nhất từ chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Sau Star Hill được chào bán cách đây 10 năm, đây là lần thứ 2 doanh nghiệp triển khai một dự án căn hộ tại khu thương mại tài chính quốc tế - nơi mà quỹ đất dành cho các công trình thương mại, dịch vụ chiếm đến 85%.

Ngay từ thời điểm ra mắt, Cardinal Court đã thu hút sự quan tâm từ thị trường bởi vị trí đắt giá, ngay tâm điểm CBD Phú Mỹ Hưng, tọa độ sầm uất bậc nhất Nam Sài Gòn. Đó là chưa kể hàng loạt công trình hạ tầng cao cấp đang được triển khai như SECC 2, Trường Đinh Thiện Lý cơ sở 1, các cao ốc đa chức năng… Thời gian tới, khi những công trình này đưa vào vận hành sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh cho khu vực.

Khởi công Trường Đinh Thiện Lý cơ sở 1

Vị thế độc tôn của vị trí trung tâm là điều không cần bàn cãi. Bất động sản khu vực trung tâm luôn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư bởi sự hữu hạn, tiềm năng cao. Khảo sát từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, trong vòng chưa đầy 5 năm từ 2015 - 2019, giá trị bất động sản nhiều vị trí ở khu vực trung tâm đã tăng ít nhất 200%, thậm chí, có nơi tăng 300%.

Tuy nhiên, trên lô đất 4 mặt tiền ngay trung tâm của Cardinal Court, thay vì tối ưu hóa lợi nhuận, các chỉ số quy hoạch dự án lại rất thấp: Mật độ xây dựng 56%, hệ số sử dụng đất 2,98 lần. Nguồn cung toàn dự án chỉ 182 căn hộ và 37 cửa hàng.

Mong muốn của đội ngũ kiến tạo đó chính là dung hòa hai khái niệm gần như đối lập: sôi động, phồn hoa và yên bình, thư giãn; mang đến những trải nghiệm chuyển đổi cảm giác thú vị. Nên có thể nói, Cardinal Court là dự án duy nhất ở khu tập trung các hoạt động kinh tài sở hữu không gian sống nghỉ dưỡng.

“Ốc đảo xanh” trước hết thể hiện ở “chất” thiên nhiên của dự án. Cardinal Court tọa lạc giữa khu đô thị sinh thái với mật độ cây xanh cao nhất thành phố (hơn 8,9 m²/ người), thụ hưởng toàn bộ giá trị từ hệ sinh thái xanh trời - xanh cỏ - xanh cây của đô thị.

Bản thân Cardinal Court cũng là một không gian sống tràn ngập hơi thở thiên nhiên với diện tích dành cho không gian xanh, mở gần 49%. Không chỉ xanh từ bên ngoài, Cardinal Court còn xanh từ bên trong vật liệu sử dụng, đáp ứng những tiêu chí về thân thiện với môi trường và sức khỏe cư dân. Chứng nhận Công trình Xanh quốc tế EDGE được trao bởi Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) là chi tiết lượng hóa cho điều này.

Dự án bao gồm 2 tòa nhà được thiết kế theo chủ nghĩa “Fresh Minimalism” với các hình khối đơn giản, tông màu trung tính kết hợp một số yếu tố đặc trưng giống như tác phẩm nghệ thuật.

Điểm đặc biệt trong Cardinal Court đó là toàn bộ tiện ích được bố trí tại clubhouse 2 tầng tạo thành một chuỗi tiện ích đặc quyền. Đây cũng là khu vực có mật độ cây xanh và tỷ lệ mặt nước nhiều nhất toàn dự án, mang đến cảm giác thư giãn tối đa.

Tất cả các mặt được làm bằng kính và mở hoàn toàn. Chính vì vậy, những không gian tiện ích bên trong clubhouse như phòng gym, phòng cộng đồng, phòng trẻ em,… đều sở hữu view nhìn rộng mở ra cảnh quan bên ngoài.

Hồ bơi là một trong những hạng mục được đầu tư nhất với chiều dài tương đương 30% chiều dài lô đất, tích hợp nhiều không gian chức năng giống như những resort ven biển.

Thống kê của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho thấy, bãi đỗ xe cá nhân chỉ đáp ứng 1% nhu cầu người dân. Cardinal Court nằm ngoài câu chuyện nan giải này, dù chỉ có 182 căn hộ nhưng có đến 204 chỗ đỗ xe ô tô, 421 ô dành cho xe máy - tỷ lệ không dễ tìm trên thị trường.

Ở trung tâm, bắt trọn nhịp sống thời thượng nhưng vẫn cảm nhận trọn vẹn đặc quyền riêng tư, yên bình, thư giãn. Có thể nói, Cardinal Court đang và sẽ thiết lập nên những định chuẩn mới về khái niệm “sống giữa trung tâm”.

ĐƯỢC BIẾT, DỰ ÁN SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG QUÝ 2/2021

Cardinal Court - dự án duy nhất khu trung tâm sở hữu phong cách sống resort

Báo Thanh Niên
09.04.2021

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.