Phụ nữ Ấn Độ đổ xô mua súng

02/01/2013 03:15 GMT+7

Sau vụ cưỡng hiếp/giết người gây chấn động vừa qua tại thủ đô New Delhi, phụ nữ nước này đổ xô đăng ký giấy phép sử dụng và mua súng.

Báo The Times of India dẫn thông báo từ cảnh sát New Delhi cho hay từ giữa tháng trước đến nay, họ đã nhận 274 đơn đăng ký và hàng ngàn câu hỏi về thủ tục sở hữu súng.

Một cảnh sát cho hay: “Chúng tôi nhận trên 1.200 cuộc gọi từ phụ nữ lao động và sinh viên. Họ nóng lòng được sở hữu vũ khí”. Đây là bằng chứng cho thấy sự bất an của phụ nữ sau vụ một sinh viên 23 tuổi bị 6 tên côn đồ cưỡng hiếp trên xe buýt ở New Delhi vào ngày 16.12.2012.

 Nhiều phụ nữ Ấn Độ trang bị súng để tự vệ
Nhiều phụ nữ Ấn Độ trang bị súng để tự vệ - Ảnh: Freerepublic.com

Nạn nhân đã qua đời vào ngày 29.12 do bị thương nặng ở não và nhiều cuộc biểu tình đã bùng phát nhằm kêu gọi tăng cường bảo vệ phụ nữ.

Văn Khoa

>> Phụ nữ Ấn Độ lùng mua súng để đối phó nạn hiếp dâm
>> Nữ sinh Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể đã qua đời
>> New Delhi sôi sục vì vụ cưỡng hiếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.