Phụ nữ đâm 14 trẻ bị thương tại trường mầm non ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2018 15:09 GMT+7

Sáng 26.10, một phụ nữ bất ngờ cầm dao xông vào một trường mẫu giáo ở quận Ba Nam thuộc thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) rồi đâm loạn xạ, khiến 14 trẻ bị thương.

Vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Thế kỷ Mới Ngư Đỗng vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương), khi các trẻ đang tập thể dục buổi sáng.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường và bắt giữ nghi phạm họ Lưu (39 tuổi). Khi đó có 14 trẻ bị thương và đã được đưa đến bệnh viện, theo tờ South China Morning Post.
Giới chức vẫn đang điều tra vụ việc và hiện chưa rõ động cơ tấn công của nghi phạm. Trong khi đó, một cư dân mạng đăng bình luận nói rằng bà Lưu tranh cãi với chồng và để trả thù xã hội, bà cầm dao đâm trẻ tại trường Ngư Đỗng.
Trước đó đã có vài vụ tấn công bằng dao liên quan trường học ở Trung Quốc. Hồi tháng 6, một thanh niên 29 tuổi đâm chết 2 trẻ bên ngoài một trường tiểu học ở Thượng Hải.
Trước đó khoảng 2 tháng, 9 học sinh đã bị đâm chết tại tỉnh Thiểm Tây và kẻ tấn công đã bị tử hình hồi tháng 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.