Phụ nữ Ireland gửi ‘nhật ký’ chu kỳ kinh nguyệt cho thủ tướng

07/11/2015 15:57 GMT+7

(TNO) Hàng loạt phụ nữ Ireland thông qua mạng xã hội Twitter đã gửi 'nhật ký' chu kỳ kinh nguyệt của họ cho thủ tướng nước này, ông Enda Kenny, nhằm cổ súy cho chiến dịch phản đối luật phá thai gây tranh cãi.

(TNO) Hàng loạt phụ nữ Ireland thông qua mạng xã hội Twitter đã gửi 'nhật ký' chu kỳ kinh nguyệt của họ cho thủ tướng nước này, ông Enda Kenny, nhằm cổ súy cho chiến dịch phản đối luật phá thai gây tranh cãi.

Một người phụ nữ đi ngang qua poster quảng bá về lễ thắp nến cầu nguyện cho người phụ nữ tử vong vì không được phép phá bào thai chết hồi năm 2012 - Ảnh: ReutersMột người phụ nữ đi ngang qua poster quảng bá về lễ thắp nến cầu nguyện cho người phụ nữ tử vong vì không được phép phá bào thai chết hồi năm 2012 - Ảnh: Reuters
Phá thai là vấn đề gây chia rẽ ở Ireland, với hàng loạt những cuộc biểu tình trên đường phố giữa bên ủng hộ và phản đối, theo Reuters ngày 7.11.
Lệnh cấm phá thai được hủy bỏ vào năm 2013, nhưng luật hiện hành chỉ giới hạn cho phép phụ nữ phá thai với điều kiện sinh mạng của người mẹ đang bị đe dọa.
Sau khi Ireland hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sau một cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay, các nhà hoạt động nhân quyền nước này bắt đầu hàng loạt những chiến dịch kêu gọi chính phủ hủy bỏ lệnh cấm phá thai kể trên.
“Bởi vì chúng tôi biết chính quyền Ireland rất quan tâm đến sức khỏe sinh sản… Tôi nghĩ phụ nữ Ireland chúng tôi nên thông báo cho thủ tướng, dùng tài khoản @EndaKennyTD trên Twitter, biết chi tiết về chu kỳ kinh nguyệt của chúng tôi”, nữ diễn viên kịch Grainne Maguire viết trên Twitter, bắt đầu chiến dịch kêu gọi hủy bỏ luật phá thai.
Nhiều phụ nữ đã tham gia chiến dịch này, gửi chi tiết chu kỳ kinh nguyệt của họ cho Thủ tướng Kenny, và nhiều người còn chỉ trích Thủ tướng không có phản hồi gì.
Chính quyền Ireland gỡ bỏ lệnh cấm phá thai vào năm 2013 sau khi một phụ nữ tử vong vì không được phép phá bào thai đã chết của cô.
Những nhà hoạt động nhân quyền còn gửi những bầu thai giả làm bằng nhựa và nhiều lá thư viết bằng máu cho Thủ tướng đề nghị hủy bỏ những giới hạn trong luật phá thai hiện hành, cho phép phá thai trong trường hợp phụ nữ bị hiếp dâm, phôi thai có dấu hiệu bất thường, dị tật…
Reuters dẫn lại kết quả một cuộc khảo sát dân ý gần đây cho thấy 64% dân Ireland ủng hộ quyền được phá thai trong mọi hoàn cảnh và 14% phản đối phá thai trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.