• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Phụ nữ nghĩ giàu và làm giàu

20/07/2017 08:23 GMT+7

“Nghĩ giàu và làm giàu” của Napoleon Hill được xem là cuốn sách “chỉ dẫn” duy nhất nói về những nguồn lực bạn phải có để thành công.

 

Ngay từ khi ra mắt, cuốn sách đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của bạn đọc, bởi nó không chỉ giúp bạn đọc trở nên giàu có trên phương diện tài chính mà giàu có trên mọi phương diện của cuộc sống.

Cuốn sách “Phụ nữ nghĩ giàu và làm giàu” (Saigon Books và NXB Thế giới) của nữ tác giả Sharon Lechter là phiên bản dành riêng cho phụ nữ dựa trên “Nghĩ giàu và làm giàu”.

Theo Sharon, đàn ông và phụ nữ có cách tiếp cận vấn đề không giống nhau. Nguyên bản “Nghĩ giàu và làm giàu” được Napoleon Hill viết từ góc nhìn và quan điểm của đàn ông, trong một thời đại mà những “kẻ khổng lồ” trong giới kinh doanh đều do đàn ông làm chủ.

 

Phu nu nghi giau va lam giau 2

 

Trong nửa đầu thế kỷ 20, hầu như tất cả các sách viết về kinh doanh và thành công đều hướng tới nam giới, không tính đến những điểm mạnh độc đáo của phụ nữ, cũng không hỗ trợ các nữ doanh nhân giải quyết các nhu cầu phát sinh với tư cách người làm vợ, làm mẹ.

Vì lẽ đó, cuốn sách “Phụ nữ nghĩ giàu và làm giàu” tập trung vào việc phụ nữ ngày nay có thể phá vỡ “xiềng xích” tư duy cũ và các mô thức xã hội lạc hậu để tự tin tạo nên một cuộc sống thành công và ý nghĩa nhất.

Cuốn sách là một tiếng nói mạnh mẽ, trao cho phụ nữ các phương án để lên kế hoạch, vượt qua trở ngại, nắm bắt cơ hội, xác định và vươn tới các mục tiêu, thật sự sống với ước mơ của chính mình.

Sharon Lechter cho rằng có rất nhiều phụ nữ gặp vấn đề với sự tự tin. Bà tin rằng dù một phụ nữ khó có thể thay đổi quy luật về cơ hội cũng như khó đòi được mức lương công bằng như nam giới, nhưng nữ giới có thể thay đổi được cuộc đối thoại nội tâm để tin vào khả năng thành công của chính mình.

Sharon Lechter đã làm nhiều hơn là bổ sung góc nhìn phụ nữ cho tác phẩm bất hủ của Napoleon Hill. Phiên bản mới của bà, “Phụ nữ nghĩ giàu và làm giàu” mang tính hiện đại dành cho thế kỷ 21, phản ánh sự phát triển tư duy cá nhân của phụ nữ trong 75 năm qua, trở thành một cuốn sách kinh điển cho mọi phụ nữ với khát vọng nhận ra tiềm năng và ý nghĩa cuộc đời mình.

Sách được phát hành tại nhà sách Saigon Books và các nhà sách trên toàn quốc.

 

Phu nu nghi giau va lam giau 4

Top
Top