Phú Quốc: Khu cách ly Covid-19 thiếu thốn, phó chủ tịch gửi thư 'mong bà con cảm thông'

27/09/2021 16:36 GMT+7

Trước tình hình các khu cách ly tại TP.Phú Quốc thiếu thốn nhiều thứ, lãnh đạo thành phố đã viết thư động viên, kêu gọi người dân chia sẻ và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 .

Ngày 27.9, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang), đã gửi thư động viên người dân thuộc diện F1 trong khu cách ly tập trung phòng Covid-19 tại thành phố đảo này.
“Tôi rất chia sẻ và cảm thông với bà con vì sự bất tiện, khó khăn của bà con trong những ngày ở trong khu cách ly: sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn, ăn uống không hợp khẩu vị theo mong muốn”, ông Nghiệp viết.
Ông Nghiệp thông tin với người dân trong khu cách ly rằng trong những ngày họ ở khu cách ly thì bên ngoài các lực lượng tuyến đầu và tình nguyện viên phải căng mình ngày đêm truy vết, bảo đảm an ninh trật tự, trị bệnh… Đã có nhân viên y tế vì làm việc quá sức đã ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.
“Dịch bệnh là không ai mong muốn, dịch bệnh diễn biến quá nhanh ngoài dự đoán của địa phương. Do đó, việc mở rộng nhanh các khu cách ly trong một thời gian ngắn không thể đáp ứng được đầy đủ cho sinh hoạt, ăn ngủ của bà con. Rất mong bà con thông cảm và chia sẻ khó khăn cùng với địa phương”, ông Nghiệp viết tiếp trong thư.
Ngoài ra, ông Nghiệp còn gửi lời dặn dò đến những người trong khu cách ly hãy đeo khẩu trang, giữ khoảng cánh an toàn, giữ vệ sinh chung, tuyệt đối không tiếp xúc với người ở phòng khác để tránh bị lây nhiễm chéo.
Ông Nghiệp xin người dân hết sức thông cảm vì sự bất tiện trong những ngày cách ly. Ông mong người dân giữ gìn sức khỏe, sớm về nhà và cùng toàn bộ người dân Phú Quốc dập dịch thành công, trở lại cuộc sống bình thường.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nghiệp cho biết tình hình trong các khu cách ly tại Phú Quốc đang thiếu thốn nhiều thứ nên lãnh đạo thành phố trước hết động viên kêu gọi người dân chia sẻ cùng chính quyền thành phố. Kế đến, khuyến cáo người dân cố gắng giữ an toàn, vì mình, vì gia đình và mọi người, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 để tránh bị lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
 

Chùm ca bệnh Covid-19 tại P.An Thới đã có 158 ca

Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Phú Quốc cho biết, tính từ 12 giờ ngày 26.9 đến 12 giờ ngày 27.9, Phú Quốc ghi nhận thêm 18 ca dương tính mới với Covid-19 (13 ca trong vùng phong tỏa, 5 ca trong khu cách ly), nâng tổng số ca dương tính đến thời điểm này là 158 ca.

Đến nay, ngành y tế đã cách ly tập trung 232 F1 tại Tiểu đoàn 860, cách ly y tế (phòng bệnh) từ vùng dịch trở về tại Trường trung cấp Việt - Hàn 61 người.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định phân bổ cho TP.Phú Quốc 247.628 liều vắc xin phòng Covid-19. Dự kiến sẽ tổ chức tiêm vào các ngày từ 30.9 đến 4.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.