Phú Quốc thu hồi hàng loạt dự án

17/07/2013 03:15 GMT+7

Nhiều dự án tại Phú Quốc đã bị thu hồi do quá chậm thực hiện, nhà đầu tư không có tiền để triển khai việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo quy hoạch phát triển chung Phú Quốc, Khu trung tâm du lịch Bãi Trường sẽ là khu trung tâm du lịch có tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Tại Bãi Trường hiện có 50 dự án đã được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 1.853 ha, vốn đăng ký 5.399 tỉ đồng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng ban Quản lý đầu tư phát triển Phú Quốc (BQLĐTPTPQ),  cho biết hiện ở Bãi Trường  có 13 nhà đầu tư (NĐT) đã được UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định giá đất với số tiền tạm tính phải nộp là 1.922 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, các NĐT mới chỉ nộp cho huyện 374 tỉ đồng để chi trả bồi thường giải tỏa cho người dân.

Theo BQLĐTPTPQ, Khu du lịch ven biển bắc Bãi Trường, từ năm 2010 đến nay đã có 9 dự án với diện tích 146,77 ha, kinh phí bồi thường, hỗ trợ riêng được phê duyệt tổng cộng là 527 tỉ đồng. Dù đã làm việc nhiều lần nhưng đến nay mới chỉ có 8 NĐT nộp tiền chi trả đợt 1 được 138,87 tỉ đồng. Hiện đã chi trả đợt 1 cho 153/406 hộ 176 tỉ đồng, số tiền còn thiếu là 42,13 tỉ đồng huyện phải tạm ứng từ nguồn khác để chi trả.


Một góc dự án Khu liên hợp Vịnh Đầm mới được san lấp mặt bằng, hiện các phương tiện đã tạm ngưng thi công - Ảnh: Giang Sơn 

Ông Ngô Thanh Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Phú Quốc, cho biết: “Tại khu dự án Nam - Bắc Bãi Trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã có thông báo đến 36 chủ đầu tư trên địa bàn huyện chuyển tiền với số tiền trên 1.300 tỉ đồng để thực hiện chi trả bồi thường cho người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án. Các NĐT - trong đó có NĐT đã được thông báo đến lần thứ 2, thứ 3 -tới giờ vẫn không chuyển tiền để trung tâm chi trả cho người dân”.

Phát biểu với đoàn kiểm tra tỉnh Kiên Giang gần đây, Chủ tịch UBND H.Phú Quốc Lâm Minh Thành cho biết: “Việc không có tiền chi trả bồi thường cho người dân đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giải phóng mặt bằng”.

Thu hồi 

Tháng 8.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi đã ký quyết định thu hồi chủ trương đầu tư 4 dự án du lịch tại Khu vực ven biển Bắc Bãi Trường. Mới đây, thêm 5 dự án ở khu vực Nam - Bắc Bãi Trường cũng bị thu hồi. Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tháng 6 vừa qua là thời hạn cuối cùng, tất cả các dự án còn lại tại khu vực này nếu NĐT không nộp tiền hoặc không triển khai sẽ bị thu hồi. Những dự án đã tạm ứng tiền sử dụng đất sẽ chỉ được giao diện tích tương ứng với số tiền đã nộp, phần còn lại vẫn bị thu hồi.

Bí thư Huyện ủy Phú Quốc Văn Hà Phong nhận định: “Nguyên nhân chính của tình trạng các dự án treo, chậm triển khai là do năng lực tài chính kém của nhà đầu tư. Thực tế này là bài học kinh nghiệm để cơ quan quản lý siết chặt hơn khâu thẩm định dự án ban đầu, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Mặt khác, tỉnh Kiên Giang cũng cần nhanh chóng quy định nâng mức ký quỹ đầu tư đối với nhà đầu tư mới vào Phú Quốc, coi đây là cơ chế ràng buộc trách nhiệm và nâng cao quyết tâm của nhà đầu tư khi đến với đảo ngọc này”.

Giang Sơn

>> Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc ở Phú Quốc
>> Xử lý nạn “cò vé” tại bến tàu đi Phú Quốc
>> Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc
>> Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc
>> Đến Phú Quốc xem… đua chó
>> Vé tàu đi Phú Quốc bị làm giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.