Phú Yên làm đường đi bộ ven biển để 'hút' khách du lịch

23/02/2017 11:07 GMT+7

Lần đầu tiên Phú Yên đầu tư làm đường đi bộ để 'hút' khách du lịch. Công trình này sẽ tạo mỹ quan đô thị, làm cho TP.Tuy Hòa thân thiện với môi trường.

Ngày 23.2, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết hiện TP.Tuy Hòa đang triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị để thu hút khách du lịch và phục vụ người dân trong tỉnh, trong đó có công trình đường đi bộ dọc biển. Công trình này sẽ tạo mỹ quan đô thị, làm cho TP.Tuy Hòa thân thiện với môi trường.
Ông Ngô Thạch Phổ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên (chủ đầu tư dự án), cho biết công trình có mức đầu tư 68,5 tỉ đồng với chiều dài 1,15 km dọc theo đường Độc Lập.
Vỉa hè đường này được lót bằng đá granit và đá bazan, bố trí hai nhà vệ sinh, nhà tắm nước ngọt. Trên vỉa hè trồng cây xanh mới và cây phi lao đã trồng trước đây; hệ thống chiếu sáng (có cả điện mặt trời) để phục vụ nhu cầu công cộng.
Trên đường này còn bố trí sân chơi, các khu sinh hoạt cộng đồng và các nhóm tiểu cảnh, công viên.

tin liên quan

Lập quy hoạch ven biển Cần Giờ
Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài nguyên - Môi trường, NN-PTNT, Giao thông vận tải, VH-TT-DL, Quốc phòng và Công thương thẩm tra đề nghị của UBND TP.HCM về quy mô nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với toàn bộ khu vực ven biển tại xã Long Hòa và TT.Cần Thạnh, thuộc khu vực phía nam của H.Cần Giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.