Phú Yên: Nhiều vùng hạ du sông Ba chìm trong nước

09/11/2010 18:05 GMT+7

* Trắng làng vì lũ cát * Phú Yên: 6 người chết và 1 người mất tích (TNO) Mưa lớn ở vùng hạ du cộng với cả 2 hồ thủy điện: Sông Hinh và hồ Sông Ba Hạ xả lũ gần 6.500 m3/giây nên nhiều xã ven sông Ba thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và TP Tuy Hòa ngập chìm trong nước lũ.

Bộ chỉ quy Quân sự tỉnh Phú Yên đã điều động ca nô cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Phú Hòa tổ chức sơ tán những hộ dân ở 2 xã Hòa Trị và Hòa An đến nơi an toàn.

Tỉnh Phú Yên đã xuất 300 thùng mì tôm, 200 thùng nước uống từ nguồn dự trữ để lực lượng cứu hộ dùng ca nô chuyển đến ứng cứu cho người dân những vùng bị cô lập kéo dài mấy ngày qua.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phận ở thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa cho biết: “Giếng đã ngập sâu trong lũ nên chúng tôi phải hứng nước mưa để uống, còn để rửa chén, giặt quần áo thì phải dùng nước lũ. Hơn nữa, lũ kéo dài gần 10 ngày nay nên chúng tôi không còn củi, có gạo cũng như không, đời sống vô cùng khó khăn”.


 Lực lượng cứu hộ đưa một sản phụ ở huyện Phú Hòa đến bệnh viện để sinh con

Bà Hồ Thị Tuyết (70 tuổi) ở xóm Bến, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa cho biết: “Nhà tôi nằm trong khu vực xung yếu của lũ lụt nên mỗi khi mùa mưa đến, nhà cửa thường xuyên bị ngập nước. Trong mùa mưa năm nay, gia đình đã chủ động di dời tài sản trước đến nhà người quen ở nơi cao ráo. Riêng chiều ngày 8.11, tui được các chú trong đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn…”.

Ông Huỳnh Quốc Bửu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, cho biết: “Nhờ ý thức của người dân rất tốt nên việc triển khai sơ tán gặp rất nhiều thuận lợi. Hiện trên địa bàn xã, nước đã rút, chỉ còn xóm Bến đang bị chia cắt, các hộ dân sơ tán đã về nhà an toàn…”.


Khẩn trương đưa hàng hóa cứu trợ lên bờ

Trong khi đó, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa - vùng rốn lũ lại tiếp tục bị cô lập.

“Thực phẩm thì tạm ổn, nhưng khổ nhất là nước uống. Nếu lũ cứ tiếp tục hoặc rút chậm, trong khi trời không mưa thì không biết lấy nước đâu mà uống”, bà Trần Thị Phê lo lắng.

Trước tình hình thủy điện liên tục xả lũ, ông Nguyễn Bá Lộc - Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thủy điện Sông Hinh thôi xả lũ vào trưa 9.11, còn thủy điện Sông Ba Hạ xả với lưu lượng 4.000m3/giây để giảm uy hiếp vùng hạ du trong đêm 9.11.

Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, các huyện: Phú Hòa, Đông Hòa, Đồng Xuân, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa đã tổ chức sơ tán 1.082 hộ dân ở vũng trũng thấp, ven sông suối, vùng cửa sông bị triều cường uy hiếp. Đến chiều 9.11, nước lũ trên sông Kỳ Lộ đã rút nên nhiều hộ dân ở ven sông Kỳ Lộ thuộc 2 huyện Đồng Xuân và Tuy An đã chuyển về nhà để dọn đồ đạc và vệ sinh nhà cửa.


 Mì tôm vẫn là lương thực cứu trợ chủ yếu cho bà con vùng lũ

Trong ngày 8 và 9.11, thêm 1 người chết và 1 người mất tích tại Phú Yên. Anh Trần Quý Dậu (18 tuổi) ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa đã bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể anh được tìm thấy vào lúc 15 giờ chiều ngày 9.11. Ngoài ra, ông Trịnh Thiện 52 tuổi, trú tại thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh bị kẹt giữa dòng Sông Hinh (thuộc khu vực thác khói, buôn KRông, xã EaBia, huyện Sông Hinh) nhưng sau đó thì mất tích đến chiều 9.11 vẫn chưa rõ tung tích. Như vậy, trong đợt mưa lũ này, Phú Yên đã có 6 người chết và 1 người mất tích.

Phú Yên: Trắng làng vì lũ cát

Mưa lớn từ chiều tối ngày 8 đến trưa ngày 9.11 đã gây ra tình trạng lũ cát tại thôn Xóm Cát, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên), làm hư hỏng nhiều con đường liên thôn, lấp nhiều cây cối, chuồng trại chăn nuôi gia súc, chợ và nhiều tài sản của người dân.


Nước lũ đem theo cát tràn vào chợ xã An Hải

Ông Ngô Văn Yêm, Chủ tịch UBND xã An Hải cho biết đây là một hiện tượng trước giờ chưa từng có.

Ngày 9.11, lãnh đạo địa phương đã điều động thanh niên trong xã đến giúp người dân ngăn chặn nạn lũ cát.

Tin, ảnh: Tuy An

Đức Huy - Ngọc Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.