
Động đất ở Ecuador: Số người chết tăng lên 233
Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 17.4 cho biết số người chết trong vụ động đất 7,8 độ Richter làm rung chuyển khắp nước này đã tăng lên 233 người, và trên 1.500 người bị thương.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 17.4 cho biết số người chết trong vụ động đất 7,8 độ Richter làm rung chuyển khắp nước này đã tăng lên 233 người, và trên 1.500 người bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.4 bác bỏ chỉ trích của Lầu Năm Góc cho rằng chiến đấu cơ Su-27 bay cản máy bay trinh sát Mỹ RC-135 một cách “không an toàn và không chuyên nghiệp” ở biển Baltic.
Ngày 17.4, hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn tìm kiếm hàng chục nạn nhân mất tích tại miền nam Nhật Bản. Trong khi đó, động đất ở Ecuador đã cướp đi sinh mạng ít nhất 77 người.
Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw ngày 17.4 đã ân xá 83 tù nhân chính trị.
Một trận động đất mạnh đến 7,8 độ Richter làm rung chuyển Ecuador vào tối ngày 16.4, khiến 28 người chết và gây ra nhiều thiệt hại.
Theo Nhật báo Quân đội Trung Quốc ngày 17.4, quân đội nước này tiến hành hàng loạt cuộc tập trận tăng cường ở Biển Đông nhằm tăng cường khả năng tham chiến, một động thái có thể làm leo thang căng thẳng tại vùng biển này.
Lầu Năm Góc ngày 16.4 cho biết chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bay vòng từ phía cánh trái và áp sát bên phải máy bay trinh sát Mỹ RC-135 một cách “không an toàn và không chuyên nghiệp” ở biển Baltic.
Các quan chức Mỹ ngày 15.4 tiết lộ Phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long đã có chuyến thăm không công khai đến đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở đá Chữ Thập trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 14.4 lần đầu tiên tiết lộ Mỹ và Philippines đã bắt đầu tuần tra chung với Philippines trên Biển Đông vào tháng 3 và đầu tháng 4.2016.
12 người thiệt mạng sau khi một máy bay nhỏ rơi xuống gần sân bay ở Papua New Guinea vào chiều ngày 13.4.
Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông đã phá hoại rạn san hô, huỷ hoại nguồn thủy sản trong khu vực, vi phạm luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường, theo báo cáo trình Quốc hội Mỹ.
Ấn Độ và Mỹ đã “nhất trí về mặt nguyên tắc” trong việc ký kết thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 12.4 cho biết.
Gián điệp của một số quốc gia, bao gồm những người trung gian của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã lợi dụng dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca (Panama) làm bình phong cho những hoạt động của họ.
Sáu người thiệt mạng ở Pakistan sau trận động đất 6,6 độ Richter làm rung chuyển các thành phố lớn ở Nam Á vào chiều ngày 10.4.
Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 ngày 11.4 tuyên bố cực lực phản đối những hành động gây hấn trên Biển Đông và biển Hoa Đông, nội dung được cho là ám chỉ Trung Quốc.
Một ngư dân Philippines chống lại lực lượng tuần duyên Trung Quốc dù bị tàu Trung Quốc chĩa súng đe dọa, xua đuổi khỏi ngư trường truyền thống ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông vừa trở thành tâm điểm của truyền thông Philippines.