"Phục sinh" voi ma mút

05/12/2011 15:08 GMT+7

(TNO) Voi ma mút lông dài, vốn bị tuyệt chủng cách đây 10.000 năm, sẽ được tái tạo từ tủy xương nhân bản vô tính trong vòng 5 năm.

(TNO) Voi ma mút lông dài, vốn bị tuyệt chủng cách đây 10.000 năm, sẽ được tái tạo từ tủy xương nhân bản vô tính trong vòng 5 năm.

Theo hãng thông tấn Kyodo, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Voi Ma mút của nước cộng hòa Sakha thuộc Nga và Đại học Kinki (Nhật Bản) sẽ khởi động cuộc nghiên cứu chung vào năm 2012 nhằm tái tạo con vật khổng lồ này.

Các nhà nghiên cứu nói rằng, có thể nhân bản vô tính một con voi ma mút sau khi họ phát hiện tủy xương được bảo tồn kỹ lưỡng trong một mẩu xương được tìm thấy ở khu vực Siberia của Nga.

Bằng cách thay thế nhân của các tế bào trứng của một con voi thường với nhân lấy từ các tế bào tủy sống của voi ma mút, các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể tạo ra các phôi chứa ADN của voi ma mút.

Các phôi này sẽ được cấy vào tử cung voi để sinh con do 2 loài này là họ hàng gần gũi với nhau.

Đối với các nhà khoa học tham gia vào cuộc nghiên cứu kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, việc tìm thấy nhân của các gien voi ma mút nguyên vẹn thực sự là một thách thức.

Nhiều khu vực ở miền đông Nga, vốn luôn ở tình trạng đóng băng, đã tan chảy trong những năm gần đây, dẫn đến việc phát hiện một số voi ma mút bị đóng băng, Kyodo cho biết.

Quyên Quân

>> Hồi sinh voi ma-mút
>> Máu nhân tạo từ voi tiền sử
>> Phát hiện xác voi ma mút ở Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.