Phúc thẩm vụ án Hai Chi tại Bình Thuận: Y án sơ thẩm đối với Hoàng Đình Loan

27/02/2008 00:15 GMT+7

Sáng 26.2, tại TP Phan Thiết, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Đình Loan - nguyên trung tá, Phó công an huyện Hàm Tân (cũ) - Bình Thuận về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ, đêm 25.11.2001, Nguyễn Công Thọ (Thọ "đại tá" - em ruột Hai Chi) cùng 6 đồng bọn vây đánh anh Nguyễn Minh Dũng làm anh này thương tật 31%. Hoàng Đình Loan khi ấy là Đội trưởng đội điều tra nhưng đã không thụ lý vụ án, "ngâm án" suốt một thời gian dài dù đã được lãnh đạo công an huyện đốc thúc.

Tháng 11.2002, Loan được bổ nhiệm chức vụ Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó công an huyện Hàm Tân nhưng vẫn cố tình cho vụ án "chìm xuồng". Đến tháng 4.2005, ban chuyên án "Đồi Hoa mai" Công an Bình Thuận mới phục hồi vụ án này. Ở phiên tòa sơ thẩm, Loan một mực cho rằng bản cáo trạng "không đúng với thực tế". Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên mức án 4 năm tù với Hoàng Đình Loan.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.