Phúc thẩm vụ án săn bắn bò tót tại khu bảo tồn Ea Sô (Đăk Lăk)

24/12/2003 21:00 GMT+7

Ngày 24/12, tại TP Đà Nẵng, Tòa án Quân sự Trung ương đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ ông Võ Thành Long, nguyên giám đốc Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cùng các bị cáo tham gia săn bắn 2 con bò tót tại Khu bảo tồn Ea Sô (Đăk Lăk). Nếu tại phiên sơ thẩm bị cáo Võ Thành Long khai nhận có tham gia cuộc săn nhưng... không vào rừng, nay tại phiên phúc thẩm ông ta thừa nhận có trực tiếp đứng trên xe chuyên dụng 54M 6265 và nhắm bắn nhưng... không trúng bò.

Chủ mưu điều hành: án treo, ngẫu nhiên đi theo: vào trại

Theo ông Long và luật sư bào chữa Phan Trung Hoài, vết đạn trên đầu bò cho thấy có thể Nguyễn Văn Hùng (tức Đại Hùng đang bỏ trốn) với “tài thiện xạ bậc thầy” đã bắn chết 2 con bò tót. Các bị cáo khác không khai báo thêm tình tiết mới nào và cho rằng mình chỉ “ngẫu nhiên đi theo” cuộc săn cũng như “nhất trí” cao rằng Nguyễn Văn Hùng là chủ mưu đầu vụ. Trung tá Bùi Trung Thạch, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội tại phiên sơ thẩm. Ông cho rằng các mức án đã tuyên là đúng người, đúng tội, không thể xem xét giảm nhẹ hơn.

Sau phần nghị án khá lâu, đúng 16 giờ 15 cùng ngày, chủ tọa Hội đồng

Chiếc Land Cruzer 2 cầu hiệu Rock Ready Automative biển số 54M 6265, tang vật vụ án. Người đứng cạnh là luật sư Phan Trung Hòai - ảnh Đặng Ngọc Khoa
xét xử Ngô Văn Thành đã bác bỏ hòan tòan các nội dung kháng án, khẳng định bị cáo Võ Thành Long là người chủ mưu, điều hành cuộc săn; các bị cáo khác cũng không thể kêu oan phạm tội là do “ngẫu nhiên đi theo” Võ Thành Long và Nguyễn Văn Hùng. Do vậy, ông tuyên bố giữ nguyên các mức án tòa sơ thẩm đã tuyên, gồm: Ngô Thanh Tuấn (nguyên nhân viên Điện lực Phú Thọ) 30 tháng tù giam cho 2 tội vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm;
Sau khi 2 bị cáo Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Việt Dũng lên xe về trại giam, ông Võ Thành Long cùng người thân lên xe 52T 1116 về nhà ở TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Việt Dũng (nguyên trung úy Đồn Biên phòng 805 Bình Phước) 27 tháng tù giam cho 2 tội tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm. Cả 2 có thời gian thụ án tính từ ngày 01. 03. 2003. Bị cáo Nguyễn Đức Thiên (lái xe của Nguyễn Văn Hùng) 12 tháng tù do vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm, được hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng. Riêng với bị cáo Võ Thành Long, Hội đồng xét xử cho rằng có một số tình tiết giảm nhẹ mà tòa sơ thẩm chưa đề cập như bản thân ông Long từng tham gia chiến đấu, nhiều người thân tham gia cách mạng... nên tuyên án có cải sửa từ 36 tháng tù giam (án sơ thẩm) thành án treo, thời gian thử thách 42 tháng kể từ ngày 24/12/2003.

 Toà tuyên án

 Các nhà báo tại phiên toà

 Võ Đắc Long Hạt Trưởng EASO

Đưa các bị cáo về trại giam

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.