Phun chân mày 3D xong thì... nhập viện

05/05/2018 14:44 GMT+7

Điêu khắc chân mày hay còn gọi phun chân mày 3D đã làm cho một phụ nữ (ở Detroit, Mỹ) bị nhiễm trùng nặng, đe dọa đến mạng sống của cô.

Theo WDIV-TV Local 4, nạn nhân là cô Jennifer. Sau khi được điêu khắc chân mày, Jennifer bước về nhà với một cặp chân mày rất đẹp như tưởng tượng của cô. Cô cảm thấy rất vui và thích chúng.
Chi phí cho điêu khắc chân mày khá đắt, cao nhất 700 USD cho mỗi lần, theo RealSelf.com. Nhưng, Jennifer kiếm được một trung tâm làm cho cô chỉ với giá 250 USD.
Tuy nhiên, một vài ngày sau đó, vùng da ở đó bị đỏ và sưng ngày càng nhiều, làm cho Jennifer cảm thấy rất đau.
“Thật kinh khủng. Khuôn mặt của tôi sưng to. Mắt tôi không thể mở được. Tôi không biết điều đã xảy ra”, Jennifer nói với WDIV-TV Local 4.
Không chịu nổi, cô buộc phải đến phòng khám để bác sĩ khám và điều trị. Ở đó, các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm mô tế bào và cho thuốc về uống. Nhưng, tình trạng của cô không giảm mà ngược lại ngày càng nặng thêm.
Cuối cùng, cô quyết định đến bệnh viện chuyên khoa để khám. Sau khi khám và thấy tình hình của Jennifer quá nặng, các bác sĩ đã cho cô nhập viện để điều trị.
Sau khi ra viện, hiện tại cô vẫn đi đến phòng khám của bác sĩ da liễu Stephen Grekin để được chăm sóc thêm.
Theo bác sĩ Grekin, viêm mô tế bào là một tình trạng nhiễm trùng da nghiệm trọng và có thể gây chết người nếu không được điều trị kịp thời bởi vì nhiễm trùng này có thể lan lên não.
“Jennifer có thể bị dị ứng với mực dùng để phun chân mày. Đây cũng có thể là nguyên nhân đầu tiên gây nên nhiễm trùng. Ngoài ra, cô ấy cũng có thể bị dị ứng với một vật gì đó mà nhân viên cơ sở làm đẹp dùng trước và trong quá trình phun”, bác sĩ Grekin cho biết thêm.
Bác sĩ Grekin khuyên những phụ nữ muốn làm đẹp nên tìm hiểu kỹ những gì mình muốn làm và cơ sở làm đẹp mình dự định đến. Họ nên chọn những cơ sở tuân thủ những quy trình một cách an toàn và hợp vệ sinh để tránh nhiễm trùng, theo WDIV-TV Local 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.