Phương pháp mới phát hiện sớm ung thư buồng trứng

18/02/2008 09:01 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Yale (Mỹ) đã phát triển một phương pháp kiểm tra mẫu máu có thể phát hiện sớm căn bệnh ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu. Khả năng phát hiện sớm các khối u có thể đạt gần 100%.

Một bảng liệt kê 4-6 loại protein và một hệ thống phân tích phức tạp được sử dụng để đo mức protein có trong 362 phụ nữ khỏe mạnh và 156 bệnh nhân mới được phát hiện mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Dựa vào chuẩn 6 loại protein có trong máu, khoảng 95% các bệnh nhân đã được nhận dạng nhờ vào phép đo mới này.

Các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả này sẽ giúp phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm của phụ nữ khi họ khám bệnh định kỳ hằng năm.

      Song Long (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.