Phương Tây cân nhắc khả năng cấm vận Taliban

Khánh An
Khánh An
23/08/2021 09:17 GMT+7

Anh đang kêu gọi các nước G7 cân nhắc cấm vận Taliban, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không loại trừ khả năng này.

Hãng ANI ngày 23.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden không loại trừ khả năng đưa ra các lệnh cấm vận đối với Taliban sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát Afghanistan từ ngày 15.8.
“Câu trả lời là có. Điều đó tùy thuộc vào hành vi của họ”, ông trả lời báo giới tại Nhà Trắng vào ngày 22.8 (giờ địa phương) khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc cấm vận Taliban tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể hay không.
Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cho hay Mỹ đã mở rộng vùng an toàn quanh sân bay quốc tế Kabul và thảo luận với các tướng lĩnh về khả năng gia hạn di tản, sau thời hạn 31.8.
Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Washington sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ nếu Taliban cản trở hoạt động sơ tán tại sân bay trên.

Ông Trump nói Taliban là 'nhà đàm phán tài năng, chiến binh cứng cỏi'

Mỹ đã đưa khoảng 25.100 người khỏi Afghanistan kể từ ngày 14.8, và gần 30.000 người nếu tính từ cuối tháng 7.
Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, Anh dự định kêu gọi lãnh đạo các nước G7 cân nhắc cấm vận Taliban khi nhóm này họp vào ngày 24.8 để thảo luận về khủng hoảng ở Afghanistan.
G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý và năm nay do Anh giữ chức chủ tịch luân phiên. Anh cho rằng G7 cần cân nhắc cấm vận kinh tế và ngưng viện trợ nếu Taliban lạm dụng nhân quyền và chứa chấp các nhóm khủng bố.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden cho hay Taliban chưa có hành động gì chống lại lực lượng Mỹ kiểm soát sân bay Kabul và hầu như đều tuân thủ cam kết để người Mỹ đến được sân bay một cách an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.