Pirlo tuyên bố giải nghệ: Chàng lãng tử người Ý quyết định dừng chân

08/10/2017 21:34 GMT+7

Một trong những tiền vệ vĩ đại bậc nhất làng túc cầu, Andrea Pirlo đã chính thức công bố kế hoạch giã từ sân cỏ.

Theo Gazzetta dello Sport, tiền vệ đang khoác áo New York City FC sẽ giải nghệ vào tháng 12, thời điểm giải đấu nhà nghề Mỹ kết thúc và hợp đồng giữa anh với CLB cũng đáo hạn.
Trong một buổi phỏng vấn tới Gazzetta dello Sport, Pirlo tiết lộ rằng đầu gối của mình có vấn đề. Ngay từ lúc còn ở Juventus, các bác sĩ đã cảnh báo điều này với Pirlo, hệ quả là anh phải ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của mùa giải.

tin liên quan

Balotelli và Pirlo hết cơ hội dự EURO 2016
Hai trụ cột một thời của tuyển Ý là Mario Balotelli và Andrea Pirlo đã không có tên trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho EURO 2016 mà HLV Antonio Conte vừa công bố.
Pirlo bộc bạch: “Đó là lúc bạn nhận ra đã đến lúc dừng lại. Mỗi ngày cơ thể tôi luôn có một vài vấn đề thể chất, không thể tập luyện như mong đợi. Ở tuổi này, tôi cảm thấy đủ rồi, không thể cứ tiếp tục cho đến khi 50 tuổi. Tôi phải làm chuyện khác.”
CLB New York City FC đã gây tiếng vang lớn ở giải MLS hồi tháng 7 năm 2015 khi chiêu mộ thành công Pirlo từ Juventus. Tiền vệ 36 tuổi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng đội bóng và trở thành một phần quan trọng ở tuyến tiền vệ.
Trong 60 trận thi đấu cho CLB, anh có 58 trận nằm trong đội hình xuất phát. Pirlo ghi được 1 bàn thắng và kiến tạo 18 lần cho NYC trong quãng thời gian 2 năm qua.
Pirlo đã mệt mỏi AFP
Khi phóng viên hỏi về dự định của anh trong tương lai, Pirlo úp mở ý định trở thành trợ lý của Antonio Conte tại Chelsea.
Anh chia sẻ thêm: “Tôi không biết nữa, tôi sẽ trở lại Ý vào tháng 12. Làm trợ lý cho Conte ư? Tôi có ý tưởng của mình, nhưng cần thời gian để quyết định.”
Nếu Conte bước vào sự nghiệp huấn luyện, anh sẽ có một số hướng đi cụ thể cho riêng mình. Đồng đội cũ Filippo “Pipppo” Inzaghi từng dẫn dắt AC Milan và hiện tại là Venezia. Trong khi Alessandro Nesta đang làm việc ở Miami FC.
“Không có con đường nào đúng hoặc sai, nó phụ thuộc vào cơ hội mà bạn tạo ra. Nếu được dẫn dắt đội một ngay lập tức thì sẽ rất khó để từ chối. Tôi lặp lại: Bây giờ tôi chưa đưa ra quyết định!
Sau 25 năm thi đấu, tôi sẽ trở về nhà với gia đình nhiều hơn. Còn việc duy trì sức khỏe, tôi chọn cách chơi golf và quần vợt”, Pirlo nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.