Playboy bỏ Facebook vì bê bối dữ liệu

Thu Thảo
Thu Thảo
28/03/2018 15:25 GMT+7

Thêm vào đó, ba người dùng cũng đang kiện Facebook vì thu thập lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của họ.

Theo CNN, tạp chí người lớn Playboy cho biết họ sẽ rời Facebook vì bê bối cách xử lý dữ liệu người dùng gây nhiều ồn ào trong thời gian gần đây. Giám đốc sáng tạo Playboy Cooper Hefner, con trai nhà sáng lập tạp chí Hugh Hefner, là người công bố thông tin này.
Ông Hefner phàn nàn rằng nguyên tắc nội dung và chính sách doanh nghiệp của Facebook mâu thuẫn với giá trị của Playboy và nền tảng này “theo chúng tôi vẫn tiếp tục kiềm chế về mặt tình dục”.
“Vụ việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp tục thể hiện mối lo ngại về cách họ xử lý dữ liệu người dùng, và vì hơn 25 triệu người dùng là fan của Playboy, chúng tôi phải rời khỏi nền tảng này”, ông Hefner viết trên Twitter.
Sau tuyên bố của ông Hefner, trang Facebook của Playboy không còn khả dụng. Các trang chính thức khác sử dụng thương hiệu này như Playboy Netherlands thì vẫn còn truy cập được. Hiện không rõ liệu Playboy có quyền kiểm soát các trang này hay không.
Facebook chưa trả lời yêu cầu bình luận từ báo giới. CEO Facebook Mark Zuckerberg gần đây bị chỉ trích nặng nề về thông tin công ty cho phép hãng dữ liệu Cambridge Analytica tiếp cận dữ liệu của 50 triệu người dùng mà không được họ cho phép.
Một số người dùng từ bỏ Facebook vì thông tin này. Tuần trước, tỉ phú Elon Musk xóa tranh Facebook hai doanh nghiệp chính của ông là Tesla và SpaceX.
CNBC thì đưa tin ba người dùng ứng dụng Facebook Messenger kiện công ty hôm 27.3, cho rằng mạng xã hội vi phạm quyền riêng tư của họ bằng cách thu thập lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.
Đây là đơn kiện mới nhất nhằm vào Facebook, được trình lên tòa án liên bang ở Quận Bắc California. Nguyên đơn hành động thay cho cả tập thể những người dùng Facebook bị ảnh hưởng và yêu cầu mức bồi thường thiệt hại không xác định.
Facebook trước đó có thừa nhận đăng nhập vào lịch sử cuộc gọi, tin nhắn của một số người dùng, nhưng chỉ làm vậy khi người dùng chọn tham gia mạng xã hội bằng hệ điều hành Android. Hãng không thu thập nội dung tin nhắn hay cuộc gọi và thông tin này được lưu trữ an toàn. Dữ liệu không được bán cho bên thứ ba.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.