Tây Ninh: Bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng

Giang Phương
Giang Phương
15/12/2020 19:53 GMT+7

4 tàu với 9 người khai thác trái phép hơn 121 m3 cát trong lòng hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh thời điểm lúc gần sáng đã bị lực lượng Công an Tây Ninh bắt quả tang.

Ngày 15.12, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang 4 tàu đang khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng.

4 tàu khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng bị bắt quả tang

Bước đầu xác định, lúc 5 giờ 30 phút sáng 15.12, tại khu vực suối Bồ Hút thuộc địa phận ấp cây khế, xã Tân Hoà, H.Tân Châu, địa phận nằm trong lòng hồ Dầu Tiếng, hai lực lượng nói trên đã bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép.

Các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Thời điểm lực lượng công an tiếp cận các tàu hút cát trái phép

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

9 người đang làm việc trên 4 tàu khai thác cát

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

9 người làm việc trên 4 tàu số hiệu TN0510, TN 0509, BTr7585 và tàu VR 16044420 bị bắt quả tang khi đã khai thác trái phép hơn 121 m3 cát.
Qua làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định 4 thuyền trưởng gồm: Phan Văn Quyển (38 tuổi), Bùi Văn Nhiều (35 tuổi, cùng ngụ H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), Võ Văn Lực (40 tuổi) và Đoàn Văn Tư (29 tuổi, cùng ngụ H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Cả 4 thuyền trưởng này đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát. Cả 4 người khai nhận, đã cho tàu bắt đầu khai thác cát trái phép từ 4 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Hơn 121 m3 cát đã được hút lên các khoang tàu

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Tàu chứa cát nặng khẳm phần đầu

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Bước đầu cơ quan công an xác định, 2 tàu BTr7585 và VR 16044420 đã có hành vi khai thác cát trái phép. Riêng 2 tàu số TN0510, TN 0509 được xác định thuộc Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh, hai tàu này dù nằm trong kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã có hành vi khai thác vi phạm ngoài khung thời gian cho phép.
Vụ việc khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng đã được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh lập biên bản tạm giữ 4 tàu trên để làm rõ và xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.