643 học sinh, thai phụ, người khó khăn, bệnh tật tại TP.HCM được đón về Bình Định

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
09/09/2021 21:49 GMT+7

Trong ngày 9.9, UBND tỉnh Bình Định tổ chức 1 chuyến bay và 20 chuyến xe để đón miễn phí học sinh, thai phụ, người có hoàn cảnh khó khăn , người có bệnh ở TP.HCM về quê.

Ngày 9.9, 20 chuyến xe của Công ty CP xe khách Phương Trang đã đưa tổng cộng 450 học sinh và người dân Bình Định bị kẹt tại TP.HCM (gồm 373 học sinh, 41 thai phụ và 36 người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật) về quê.
Khi về đến Bình Định, 353 học sinh và công dân vận chuyển trên các chuyến xe từ số 3 đến chuyến xe số 18 được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý. Còn lại, 97 học sinh và công dân được vận chuyển trên các xe số 1, 2, 19, 20 được bàn giao cho chính quyền địa phương để thực hiện cách ly tại nơi lưu trú.

Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức cho học sinh lên xe để về quê

VÕ GIA

Đây là 20 chuyến xe đầu tiên trong số khoảng 60 chuyến xe đưa đón miễn phí học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Bình Định và 1 người thân (chỉ dành cho học sinh cấp tiểu học) bị kẹt tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam về quê.
Học sinh và thân nhân thuộc đối tượng hỗ trợ đón về tỉnh Bình Định đăng ký tại địa chỉ https://dangkyvequehuong.binhdinh.gov.vn.

Covid-19 sáng 10.9: 576.096 ca nhiễm, 338.170 ca khỏi | TP.HCM giãn cách gắn liền “Thẻ xanh Covid”

Cũng trong ngày 9.9, chuyến bay mang số hiệu QH 9810 của Hãng hàng không Bamboo Airways chở 193 công dân Bình Định, trong đó có 83 thai phụ, từ TP.HCM về đến Bình Định an toàn.
Các công dân này được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh 7 ngày, sau đó sẽ được bàn giao cho huyện, thị xã, thành phố để thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thêm 7 ngày.
Như vậy, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM, Bamboo Airways tổ chức được 9 chuyến bay, đón tổng cộng 1.713 công dân Bình Định tại TP.HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.