Nghị sĩ Anh bị đâm chết lúc tiếp xúc cử tri

15/10/2021 22:06 GMT+7

Một nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh vừa bị đâm nhiều nhát và thiệt mạng trong lúc gặp cử tri ngày 15.10.

Nghị sĩ David Amess

Ảnh chụp màn hình daily mail

Đài Sky News đưa tin nghị sĩ David Amess (69 tuổi) thuộc đảng Bảo thủ đã bị đâm nhiều nhát trong lúc gặp cử tri tại khu vực bầu cử do ông đại diện Southend West ở hạt Essex miền đông Anh.

Địa điểm diễn ra cuộc họp là một nhà thờ tại khu Leigh on Sea. Một người đàn ông đã bước vào cuộc họp và đâm ông Amess nhiều lần. Vị nghị sĩ được điều trị ngay tại hiện trường nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát Essex thông báo trên Twitter rằng đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi và thu giữ một con dao sau vụ việc tại Leigh on Sea và không tìm kiếm nghi phạm nào khác. Hiện chưa rõ động cơ của hung thủ.

Theo Reuters, vụ việc làm gợi nhớ cuộc tấn công tương tự vào năm 2010 khi nghị sĩ Công đảng Stephen Timms bị đâm tại văn phòng đại diện khu vực bầu cử của ông nhưng may mắn sống sót. Năm 2016, nghị sĩ Công đảng Jo Cox bị bắn chết chỉ vài ngày trước khi Anh trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU (Brexit).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.