Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long khởi công xây dựng nhà thi đấu đa năng

Nam Long
Nam Long
05/11/2022 14:53 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (SPKT) Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm thành lập, khai giảng năm học mới và khởi công xây dựng nhà thi đấu đa năng.

Ngày 5.11, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm thành lập trường (1960-2022), khai giảng năm học mới 2022-2023 và khởi công xây dựng nhà thi đấu đa năng.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT T.Ư; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long...

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 62 năm thành lập và khai giảng năm học mới của Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Nam Long

Các đại biểu về dự lễ (từ trái qua): bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT T.Ư; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Nam Long

Tại buổi lễ, PSG-TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Vĩnh Long, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của trường. Đồng thời, ông Phi cho biết Trường ĐH SPKT Vĩnh Long đã khẳng định được vai trò, giá trị và vị thế của một trường đại học hàng đầu của Bộ LĐ-TB-XH trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khối ngành sư phạm kỹ thuật tại Việt Nam và đang hướng tới khát vọng vươn tầm quốc tế.

PGS-TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ

Nam long

Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã tổ chức thành công 2 kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia. Kết quả, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long dẫn đầu toàn đoàn với 12 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Có 3 sinh viên của trường đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2022.

Các đại biểu làm lễ động thổ khởi công nhà thi đấu đa năng tại Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Nam Long

"Trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 hôm nay, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long vui mừng chào đón hơn 2.000 tân sinh viên đã trúng tuyển vào trường. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em rèn luyện và học tập tốt, mong rằng sinh viên sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng làm quen, thích nghi với môi trường và phương pháp học tập mới để có kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện trong từng năm học và toàn khóa học", PGS-TS Cao Hùng Phi kỳ vọng.

Dịp này, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.