Dặm dài đất nước qua gốm Việt cổ

16/06/2009 15:52 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, trên 300 hiện vật gốm quý hiếm và đặc biệt quý hiếm được tuyển chọn từ các dòng gốm nổi tiếng trong cả nước, đã được đưa ra trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đây là bộ sưu tập gốm mang tên “Gốm Việt cổ qua các thời kỳ”, gồm những nhóm hiện vật quý, hiếm tiêu biểu cho các dòng gốm có từ thời tiền sử đến Chăm, Lý - Trần - Lê - Mạc - Nguyễn cho đến giữa thế kỷ XX như: dòng gốm Đông Sơn - Sa Huỳnh; dòng gốm Hán Việt (TK I - III); dòng gốm Óc Eo (TK II - X); dòng gốm Chăm-pa ở Bắc miền Trung (TK V - X); hay dòng gốm Chu Đậu, Cây Mai, Quảng Đức, Bát Tràng; Mỹ Thiện - Châu Ô…

Có thể nói bộ sưu tập cổ vật quý hiếm này là đại diện cho các loại hình gốm được sử dụng trong đời sống của con người Việt Nam suốt hàng nghìn năm qua. Đó là nhóm hiện vật liên quan đến tín ngưỡng như lư gốm, chân đèn, linga, đồ tùy táng, mộ chum, bát đồng...; hay nhóm hiện vật liên quan đến sinh hoạt như bình vôi, chóe, chum, ống điếu; các tượng thần phật, con người, hình ảnh các con vật…

Bên cạnh sự phong phú về chủng loại, đợt trưng bày gốm Việt cổ lần này còn đem đến cho khách tham quan sự đa dạng về chủ đề trang trí, màu sắc chủ đạo trên gốm Việt như men lam, ngọc, lục, hoa nâu với nhiều họa tiết khác nhau.

Chum sành thế kỷ XII - XIII

Lư hương gốm thế kỷ XIX

Tin, ảnh: Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.