Nghe gốm kể chuyện

25/12/2016 06:28 GMT+7

Tại VN, nghề gốm đã xuất hiện cách đây hàng ngàn năm và phát triển rực rỡ nhất dưới thời Lý - Trần. Gốm Lý - Trần được đánh giá cao ở hình dáng, hoa văn trang trí và các loại men.

Những trung tâm gốm sứ từ thời Lý - Trần vẫn còn đến ngày nay có thể kể đến là: Bát Tràng (Hà Nội), Phù Lãng (Bắc Ninh), Hương Canh (Vĩnh Phúc)…
Nhằm mục đích đưa nghệ thuật gốm đến gần hơn với cộng đồng, chuỗi sự kiện Nghe gốm kể chuyện được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 25.12 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia VN (Hà Nội). Trong đó, buổi trò chuyện Lý Trần - Đỉnh cao gốm Đại Việt sẽ giúp công chúng khám phá những câu chuyện về dòng gốm không chỉ trở thành khái niệm mỹ học, mà đến nay không một dòng gốm Việt nào có thể vượt qua.
Ngoài buổi trò chuyện, người tham dự có thể tham quan bảo tàng, trải nghiệm xoay bàn gốm và cảm nhận sự thành hình của các sản phẩm gốm từ những khối đất sét dẻo lạnh, tham gia các trò chơi dân gian: đập niêu, tô tượng, đẩy gậy, ô ăn quan…
Một mẫu gốm thời Lý Ảnh: Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.