PSG mất điểm phút chót trên sân nhà

30/01/2017 08:15 GMT+7

Trận thư hùng thuộc vòng 22 Ligue 1 giữa hai đội nằm trong top 3 của Ligue 1 diễn ra rạng sáng 30.1 đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. PSG hẳn là đội rất thất vọng với trận hòa 1-1 với AS Monaco.

Vài năm trước, màn đụng độ giữa PSG và Monaco từng được xem là cuộc đại chiến giữa hai đội bóng lắm tiền nhiều của. Thế nhưng thời thế thay đổi. Chỉ PSG giữ được sức mạnh uy hùng và sở hữu dàn sao thượng hạng, trong khi Monaco mất đi khá nhiều tên tuổi lớn.

Song, 90 phút trên sân Công viên các Hoàng tử lại cho thấy cán cân sức mạnh giữa hai đội không có quá nhiều chênh lệch. Bằng chứng phải tới phút 81 đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng trước các vị khách chống đỡ rất kiên cường. Thậm chí, Monaco đã có thể tìm được bàn thắng sớm nếu các chân sút của họ dứt điểm chính xác hơn.
Trận này, Monaco "tặng quà" cho PSG khi Djibril Sidibe kéo ngã Julian Draxler trong vòng cấm địa, theo đó khiến đội nhà chịu quả 11 m. Trước chấm phạt đền, tiền đạo Edinson Cavani đang có phong độ cao tìm được bàn thứ 21 mùa này, đồng thời nâng tổng số bàn thắng ghi được lên con số 29 sau 28 trận trên mọi đấu trường.

Có bàn thắng vào cuối trận, tưởng chừng PSG sẽ bảo vệ thành quả sít sao. Thế nhưng, họ lại vấp phải tình cảnh "công làm thủ phá". Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, hàng thủ PSG phạm sai lầm sơ đẳng để Bernardo Silva ghi bàn san hòa tỷ số 1-1. Bàn thắng này khiến sân Công viên các Hoàng tử trở nên im lặng.
Silva (trái) là người giúp Monaco có 1 điểm trên sân PSG Reuters

Sau trận đấu, tiền đạo Bernardo Silva cảm thấy rất phấn khích. Anh tin kết quả hòa trước PSG giống như một chiến thắng. "Thật may mắn khi tôi đã ghi bàn. Tôi rất hài lòng vì giúp đội nhà giành chiến thắng. Đây không chỉ là 1 điểm cho Monaco, nhưng đó còn khiến PSG mất 2 điểm", Bernardo Silva nói.

Trong khi đó, tiền vệ Blaise Matuidi tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. "Tôi không nghĩ hôm nay các cầu thủ đã chơi tốt. Song, bạn phải thừa nhận PSG phải chạm trán với đội khách rất mạnh", ngôi sao người Pháp cho biết. Đồng quan điểm này có trung vệ Thiago Silva.
PSG đã phải chấp nhận chia điểm Reuters

"Ai đó đáng lý nên hạn chế góc sút của Silva khi anh ấy dứt điểm. Thật tiếc khi PSG chơi rất nỗ lực hôm nay. Nhưng theo tôi, Monaco là đội bóng tốt nhất nước Pháp lúc này", Thiago Silva trả lời sau trận đấu.

Với kết quả giành được 1 điểm trước PSG, Monaco tiếp tục giành vị trí đầu bảng khi có 49 điểm, hơn đối thủ 3 điểm. Thế nhưng họ bị Nice san bằng điểm số. Cùng vòng đấu, Nice thắng Guingamp 3-1, trong đó Mario Balotelli là tác giả bàn ấn định tỷ số.
Kết quả vòng 22 Ligue 1:
Marseille 5 - 1 Montpellier
Lyon 1 - 2 Lille
Angers 2 - 1 Metz
Lorient 2 - 3 Dijon
Nancy 0 - 2 Bordeaux
Rennes 1 - 1 Nantes
SC Bastia 1 - 1 Caen
Nice 3 - 1 Guingamp
Toulouse 0 - 3 Saint-Etienne
Paris Saint Germain 1 - 1 Monaco
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.