Pussycat Dolls: Những cô búp bê đẹp xinh

24/09/2005 16:22 GMT+7

Khởi đầu là đoàn vũ công đóng quân tại Los Angeles, sau đó ăn nên làm ra nên mở thêm chi nhánh ở Las Vegas, Pussycat Dolls (PCD) được thành lập năm 1993 bởi nữ biên đạo múa lừng danh Robin Antin.

Một dạng ca múa phòng trà những năm 1940 như trong phim Moulin Rouge hay Chicago nhưng hiện đại và "gợi cảm" hơn, PCD xuất hiện trên nhiều tạp chí, truyền hình, các chiến dịch quảng cáo và cả phim ảnh. Ba thiên thần của Charlie là Drew Barrymore, Lucy Liu và Cameron Diaz đã biểu diễn chung với nhóm trong phim Charlie's Angels: Full Throttle. PCD trở thành "hàng nóng" của giới biểu diễn ở Los Angeles đến mức Robin tuyên bố "trong mỗi người phụ nữ đều có một "pussycat doll!". Các ngôi sao điện ảnh, người mẫu, ca sĩ đều muốn trở thành một "pussycat doll" trong một đêm và PCD luôn chào đón những vị khách mời danh tiếng này. Tham gia biểu diễn với PCD có Christina Aguilera, Charlize Theron, Gwen Stefani, Brittany Murphy, Christina Applegate... Tên tuổi biểu diễn thường xuyên nhất với PCD là Carmen Electra, vợ của Dave Navarro, tay guitar của nhóm Jane's Addiction và cả Red Hot Chilli Peppers. Có lẽ chính vì vậy mà đã có lúc PCD diễn mở màn cho Jane's Addiction! Phần diễn của Carmen thường khởi đầu với bài Big spender rồi sau đó bao gồm It's so quiet của Bjork và đoạn nhạc cực kỳ quen thuộc với dân Mỹ Pink panther của Henry Mancini. Nhạc mục của PCD còn có các bản kinh điển như Fever, La vie en rose...

Vị trí mà Spice Girls bỏ lại khi xưa vẫn chưa có người kế vị xứng đáng. Thế là một hiện thân mới của PCD ra đời, không múa nữa mà chuyển sang hát. Sáu cô gái được tập hợp, trong đó có mỗi một cô là biết hát! Tập booklet kèm album PCD có ghi rõ "Tất cả giọng chính và giọng bè được hát bởi Nicole Scherzinger" và sự xuất hiện của 5 gương mặt xinh xắn, gợi cảm còn lại chỉ có nhiệm vụ làm kiểng. Nicole tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng Popstars của kênh WB và trở thành giọng hát chính của nhóm Eden's Crush, "sản phẩm" hình thành sau cuộc thi. Nhóm này có được bài hit Get over yourself, đi lưu diễn với N'Sync và Jessica Simpson nhưng rồi chết yểu. Nicole chuyển sang đóng phim cho tới khi nghe PCD tuyển ca sĩ...

PCD là dự án dư dả tiền bạc nên album có sự xuất hiện của các nhạc sĩ và nhà sản xuất danh tiếng. will.i.am của Black Eyed Peas, Timbaland, Rich Harrison, Ron Fair..., những nhà sản xuất hàng đầu hiện nay có mặt để đảm bảo album đáp ứng nhiều gu nhạc thời thượng nhất. Nếu bạn muốn có ballad kiểu Mariah Carey, đã có Stickwitu. Nếu bạn thích Beyonce, đã có I  don't need a man. Cây viết mát tay Diane Warren (tác giả Unbreak my heart, Because you love me) cũng góp một tay với bài How many times, how many lies nhưng thật sự bài này không hay lắm. Album có nhiều bản nhạc đáng nghe hơn nhiều. Hot stuff rất có hơi hướng từ bản disco cùng tên của Donna Summer. Beat với giọng rap của will.i.am, Wait a minute với giọng của Timbaland đều có nhịp điệu cực kỳ dễ "lây nhiễm". Hình bìa album trưng lên những cái eo cực kỳ thon thả và khi nghe Buttons với những giai điệu Ả Rập uốn éo, mường tượng bài này nếu được dựng thành video clip hẳn sẽ có màn múa bụng đầy gợi cảm. Bản nhạc thú vị nhất là Right now, một bản nhạc xưa quen thuộc với giọng hát Mel Torme được PCD hát lại theo kiểu nhạc phòng trà rất đạt. PCD còn hát lại bản Feelin' good, bản nhạc mà gần đây LTNT có giới thiệu với album It's time của Michael Buble. Nhóm nối 2 bản Tainted love của Soft Cell (có sử dụng trong phim Mr. and Mrs. Smith) và Where did our love go của nhóm Supremes trong một track nhạc "vong niên" bởi Tainted love thuộc thập niên 1980 còn bản của Supremes mãi từ thập niên 1960. Trên hết là bản nhạc cực kỳ "bắt... tai" Don't cha được phát hành thành đĩa đơn với phần đọc rap của Busta Rhymes. Ca khúc này vốn được ghi âm bởi Tori Amalaze, giọng hát bè của nhóm Outkast. Trước đây, Tori vốn là chuyên viên trang điểm, làm việc với  Faith Evans, Erykah Badu, TLC, Monica. Những tưởng đã đổi đời khi có được hợp đồng ghi âm nhưng đĩa đơn Don't cha của Tori đã không được tiếp thị, quảng bá đúng mức nên chỉ đạt hạng 58 trên Top Billboard Hot 100. Hãng Universal bỏ rơi Tori, ghi âm lại bản Don't cha với PCD và version mới này leo lên hạng 2. Ở Anh, Don't cha chiếm ngay hạng 1 khiến PCD trở thành nhóm nhạc nữ thứ 3 (sau B*Witched và Girls Aloud) có đĩa đơn đầu tay đạt hạng 1.

Trí Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.