PVF sớm “dọn đường” Philippe Troussier thay Jurgen Gede làm Giám đốc kỹ thuật VFF

Quốc Việt
Quốc Việt
05/05/2020 19:30 GMT+7

Thông báo 1 tháng trước ngày chia tay, thực tế Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Jurgen Gede đều biết trước ghế giám đốc kỹ thuật (GĐKT) sẽ trao cho ông Philippe Troussier.

Sau 4 năm hợp, VFF và GĐKT Jurgen Gede đã chia tay khá êm thấm và thống nhất sẽ hoàn tất bản hợp đồng sẽ hết hạn ngày 30.6 tới mà không gia hạn thêm.

Động thái này khép lại một chương thành công nhất trong lịch sử VFF, khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, vào đến tứ kết Asian Cup, đang tạm dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Rộng ra, các đội tuyển trẻ Việt Nam đều khiến cả châu lục ấn tượng với màn “tổng tấn công” và có mặt ở toàn bộ các vòng chung kết châu Á. Riêng U.19 Việt Nam còn vào bán kết châu Á, đoạt vé và có điểm lịch sử tại U.20 World Cup 2017.

"Phù thủy trắng" Troussier có thể thay GĐKT Gede, vui khi làm HLV U.19 Việt Nam

Ấn tượng lớn nhất là U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân U.23 châu Á, với những cầu thủ từ lứa U.20 World Cup như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng hay phát hiện Phan Văn Đức do GĐKT Jurgen Gede đích thân tiến cử cho HLV Park Hang-seo.

Troussier gặp bầu Đức tại Hàm Rồng

Minh Trần

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, nói như cựu HLV U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn thì đối với những người làm bóng đá chuyên nghiệp, các thuật ngữ hết hợp đồng, chuyển nhượng, chia tay, ra mắt…là hết sức bình thường. Sau 4 năm phát triển nhanh nhờ tận dụng 2 lứa cầu thủ xuất sắc “trăm năm có một”, VFF muốn phát triển về chiều sâu và bề rộng hơn với căn cơ là phát triển hệ thống đào tạo trẻ từ các CLB.

Nếu ông Jurgen Gede là một chiến tướng có thể tư vấn, tham mưu, đánh giá tình hình địch bằng cặp “mắt diều hâu” thì lúc này VFF cần một kiến trúc sư trưởng đa năng: duy trì thành công các đội tuyển trẻ và nâng tầm công tác đào tạo trẻ ở các CLB từ các HLV.

“VFF sẽ dành sự ưu tiên lớn hơn đối với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Do vậy, vị trí GĐKT không chỉ là định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ mà còn phải tham gia vào công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các CLB.

Tiền vệ Thanh Khôi của U.19 HAGL chào HLV Troussier

Minh Trần

Đặc biệt là công tác đào tạo lực lượng HLV bóng đá trẻ. Với mục tiêu đó, VFF hướng đến ứng cử viên vừa có kinh nghiệm trong phát triển bóng đá trẻ, vừa có trình độ giảng viên huấn luyện viên bóng đá của FIFA hoặc AFC”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh tiêu chí chọn GĐKT mới.

Có một thực tế sự êm ấm trong chia tay của VFF và ông Jurgen Gede một phần vì cả 2 đều nhìn thấu điều đó. Thực tế, VFF đã sớm có ứng viên cho mình là ông Philippe Troussier do quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) tiến cử.

Đến lúc này, ông Philippe Troussier đang dẫn dắt đội tuyển U.19 Việt Nam sau khi người bạn thân của ông Jurgen Gede là HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động từ chức từ thất bại ở giải  U.18 Đông Nam Á năm ngoái.

Phù thủy trắng Troussier gặp Giám đốc toàn cầu JMG và HLV Guiiliam Graechen

Minh Trần

Tất nhiên, đó là một món quà đặc biệt của PVF đến VFF vì nhiều đội tuyển quốc gia không dám mơ mời ông về, nói chi chiến lược gia có biệt danh “phù thủy trắng” chịu hạ mình nắm một đội tuyển trẻ.

PVF bỏ rất nhiều vốn liếng mời ông Philippe Troussier về làm tổng chỉ huy học viện bóng đá của mình. Trung thành tiêu chí phát triển phi lợi nhuận vì bóng đá Việt Nam, PVF sẵn sàng nhường miễn phí viên ngọc quý của mình cho VFF.

Và có một thực tế là từ sau SEA Games 2019, người ta thấy ông Jurgen Gede đã dần rút lui khỏi sân khấu. Ngược lại, ông Philippe Troussier lại thực hiện vai trò của một GĐKT VFF khi có mặt khắp các giải trẻ để “xem giò cẳng” cầu thủ.

Người ta có thể thấy ông xuất hiện khắp nơi, như lên Gia Lai gặp và trò chuyện cùng bầu Đức tại Hàm Rồng, khi cùng nhau theo dõi các đội U.19 HAGL đá vòng loại U.19 quốc gia. Thậm chí ông cũng đi xem V-League như HLV Park Hang-seo để nắm tình hình các CLB

Ông Philippe Troussier cũng sớm bàn giao vai trò tổng chỉ huy tại PVF cho người khác, để cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản toàn tâm ý nghiên cứu, đánh giá và hiện thực hóa chiến lược phát triển tầm quốc gia cho Việt Nam.

Để đi đôi lý thuyết và thực hành, ông Philippe Troussier sẽ vừa làm GĐKT vừa dẫn dắt U.19 Việt Nam. Vì vậy vòng loại U.19 quốc gia đang chờ đá lượt về, giải U.19 quốc gia sẽ là trọng tâm tuyển quân.

Điều này khớp với khẳng định của VFF sẽ đầu tư mạnh cho U.19 Việt Nam đá tốt tại giải U.19 quốc tế, tập huấn tại nước ngoài để thay thế cho giải giao hữu Toulon tại Pháp bị hủy vì dịch Covid-19.

Ông Juergen Gede từng theo sát các giải trẻ, luôn có những phát hiện kịp thời , giờ đã chuẩn bị sang Hà Nội

Khả Hòa

Từng chủ động khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam, từng biết và có sự tôn trọng về nghề của nhau, nên tin rằng mối quan hệ giữa Philippe Troussier và ông Park sẽ tích cực không kém Jurgen Gede.

Hy vọng trong thời gian tới, chiến lược gia người Pháp sẽ có đủ không gian và điều kiện để phóng tay vẽ nên bản chiến lược phát triển cho bóng đá Việt Nam, điều chúng ta đã chờ gần 20 năm qua.

ông Juergen Gede trao giải xuất sắc cho Trọng Long của Phố Hiến

Khả Hòa

Trong khi đó, ông Jurgen Gede có thể hài lòng trong 4 năm làm việc tại VFF, lâu nhất trong lịch sử phiêu lưu ký của mình. Ông đã để lại những dấu ấn đậm nét ở các đội tuyển quốc gia.

Sắp tới nếu cập bến Hà Nội, ông Jugen Gede sẽ có thể dồn hết tâm huyết để duy trì sự thống trị của các đội U thủ đô ở giải quốc nội, vốn bị đe dọa thời gian qua khi có dấu hiệu xuống dốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.