Qatar tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/12/2020 14:54 GMT+7

Chủ nhà Qatar sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử của FIFA khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu dù quốc gia này thuộc LĐBĐ châu Á (AFC). Thông tin trên được xác nhận trong thông báo của LĐBĐ Qatar (QFA) khi cho rằng quyết định này nhằm chuẩn bị cho các trận đấu của tuyển quốc gia trước thềm VCK World Cup 2022 mà họ đăng cai tổ chức vào tháng 11 và 12.2022.

“Qatar sẽ nằm ở bảng A cùng với Bồ Đào Nha, Serbia, CH Ireland, Luxembourg và Azerbaijan. Tuy nhiên, với tư cách là quốc gia đăng cai World Cup, nên bất kỳ kết quả nào liên quan đến Qatar sẽ không được tính vào vòng loại”, QFA cho biết. Ngoài ra, theo QFA, tuyển Qatar sẽ chơi các trận đấu trên sân nhà ở châu Âu để tạo điều kiện cho đối thủ có thời gian di chuyển thuận lợi.
Đây là lần đầu tiên một vòng loại World Cup thuộc châu Âu có sự tranh tài của một đội bóng châu Á dù trước đây Qatar đã tham gia các giải đấu do các liên đoàn châu lục khác tổ chức như Copa America 2019 (Nam Mỹ). Qatar cũng sẽ góp mặt ở giải Gold Cup thuộc LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) và Copa America vào năm tới.
Quyết định trên cũng cho thấy tham vọng rất lớn của bóng đá Qatar hướng đến World Cup 2022 trên sân nhà sau khi vô địch Asian Cup 2019. “Chúng tôi rất vui khi Qatar sẽ tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 của châu Âu. Chơi các trận đấu ở bảng A với các đội chất lượng cao. Điều này sẽ mang lại cho đội tuyển quốc gia của chúng tôi một nền tảng tuyệt vời để tiếp tục hành trình chuẩn bị trước năm 2022”, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, Chủ tịch QFA, nói.
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với 10 bảng đấu bắt đầu diễn ra từ tháng 3.2021 để tranh 13 suất dự VCK. Ngoài 10 đội đầu bảng sẽ đoạt vé đến Qatar, 3 suất còn lại sẽ xác định sau loạt play-off với 12 đội tranh tài (gồm 10 đội nhì bảng và 2 đội vào chung kết UEFA Nations League) diễn ra vào tháng 2.2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.