Quả bóng vàng 2021 được ấn định ngày trao giải trong tháng 11

Giang Lao
Giang Lao
30/09/2021 08:57 GMT+7

Tạp chí France Football vừa chính thức công bố danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) sẽ trở lại trao giải vào ngày 29.11 tới, sau một năm bị hoãn vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 .

Giải Quả bóng vàng 2021 cho Cầu thủ nam xuất sắc nhất, sẽ do 180 nhà báo uy tín bỏ phiếu bầu với danh sách rút gọn 30 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 8.10 tới.
Ở danh hiệu cho nữ cầu thủ xuất sắc nhất sẽ do 50 nhà báo bầu chọn từ danh sách 20 cầu thủ rút gọn.
Trong khi đó, ở 2 giải thưởng khác gồm danh hiệu Yashin cho thủ môn xuất sắc nhất sẽ do các nhà báo bầu chọn danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất đồng thời bỏ phiếu bầu từ danh sách rút gọn 10 thủ môn. Còn danh hiệu Kopa cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được 32 cựu danh thủ từng đoạt Quả bóng vàng bầu chọn với danh sách cũng có 10 cầu thủ rút gọn.
Lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 được tổ chức tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp vào ngày 29.11 tới, tương tự như lễ trao giải năm 2019. Lần trao Quả bóng vàng gần nhất trong năm 2019, siêu sao Lionel Messi đoạt Quả bóng vàng của nam (lần thứ 6), còn Megan Rapinoe đoạt Quả bóng vàng của nữ, thủ môn Alisson Becker đoạt danh hiệu Yashin và trung vệ Matthijs de Ligt đoạt danh hiệu Kopa.

Robert Lewandowski bị mất thế trong cuộc đua Quả bóng vàng 2021 vì không đoạt danh hiệu như Champions League

AFP

Trong năm 2020, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich sáng giá đoạt Quả bóng vàng của nam nhất (nhờ vô địch Champions League và sở hữu kỷ lục ghi 55 bàn), nhưng đáng tiếc đã bị hủy tổ chức. Năm nay ngôi sao người Ba Lan phải cạnh tranh trước các ứng viên sáng giá hơn như Messi (vô địch giải Copa America 2021) hay Jorginho và N'Golo Kante của CLB Chelsea nhờ vô địch EURO 2020 và Champions League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.