Quá nửa số máy bay của Hải quân Mỹ không thể hoạt động

07/02/2017 20:00 GMT+7

Gần 2/3 số máy bay chiến đấu F/A-18 trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ không thể hoạt động vì đang chờ bảo dưỡng, và đa phần là thiếu kinh phí sửa chữa.

Trang Defense News ngày 6.2 cho biết tổng cộng 53% số máy bay của Hải quân Mỹ, gồm khoảng 1.700 máy bay chiến đấu, tuần tra, vận tải và trực thăng hiện không thể bay, chủ yếu là do thiếu kinh phí sửa chữa và bảo dưỡng.
Tình hình đối với các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Hải quân còn được cho là đáng ngại hơn vì đó là lực lượng chiến đấu chủ lực. Hiện có 62% máy bay chiến đấu F/A-18 không thể hoạt động vì đang chờ bảo dưỡng hoặc chờ thay thế linh kiện.
Theo Defense News, thiếu tiền là nguyên nhân dẫn đến việc số lượng máy bay "đắp chiếu" chờ sửa chữa ngày càng tăng lên. Điều tương tự cũng xảy ra với các tàu sân bay và tàu ngầm khi phải hoạt động lâu hơn và khi đến lúc phải bảo dưỡng thì cũng tốn nhiều thời gian hơn (3-5 năm). Nếu không có biện pháp nào được đưa ra, dự kiến 5 chiếc tàu ngầm hạt nhân nữa của Mỹ sẽ không thể hoạt động vào cuối năm 2017.
Bên cạnh đó, 15% số căn cứ đang chờ được thay thế, sửa chữa và Hải quân Mỹ không đủ kinh phí để chi cho quân nhân. Mỗi năm, Hải quân Mỹ chi trả cho các thuỷ thủ khoảng 440 triệu USD.
Tình trạng này được cho là trái ngược với những tham vọng của Tổng thống Donald Trump khi có ý định tăng số lượng tàu hải quân từ 308 lên 350 chiếc. Với việc ngân sách quốc phòng liên tục bị chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama và quốc hội cắt giảm, kế hoạch của Tổng thống Trump được dự đoán khó thành hiện thực.
Washington Free Beacon dẫn lời nhà nghiên cứu cao cấp về chính sách quốc phòng thuộc Viện chiến lược Heritage Foundation, ông John Venable cho hay với số lượng máy bay chờ để sửa chữa ngày càng tăng, Hải quân Mỹ sẽ mất thêm nhiều năm để đưa các máy bay này quay lại hoạt động. Theo ông Venable, thậm chí công việc sẽ không thể hoàn tất sớm ngay cả khi chính quyền Trump được cấp đủ số tiền cần thiết.
Với chỉ 5 tháng còn lại trong năm tài khoá 2017 và sự thiếu hụt ngân sách trong quân đội Mỹ, thượng nghị sĩ Tom Cotton, thành viên Uỷ ban quân vụ thượng viện đã đề xuất dự luật ngân sách chi tiêu khẩn cấp, bổ sung thêm 26 tỉ USD.
Ông Cotton cho rằng quốc hội Mỹ cần tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất 16% trong năm tài khoá 2018 để xây dựng lại khả năng của quân đội, đặc biệt là sau nhiều năm cắt giảm ngân sách và bị "kẻ thù" gia tăng các hành động khiêu khích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.