TNO

Quan chức Trung Quốc chi 300 tỉ tệ cho xe cộ, tiệc tùng?

06/03/2015 17:25 GMT+7

(Tin Nóng) Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ ngày 6.3 bác tin đồn cho rằng chính phủ nước này đã đổ hàng chục tỉ USD vào xe công, tiệc tùng và công du.

(Tin Nóng) Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ ngày 6.3 bác tin đồn cho rằng chính phủ nước này đã đổ hàng chục tỉ USD vào xe công, tiệc tùng và công du.


Xe công đậu bên ngoài Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 11.2012, hầu hết đều là xe sang hiệu Audi - Ảnh: Asahi Shimbun


Phóng viên giơ tay đặt câu hỏi với bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 6.3.2015 - Ảnh: Reuters

Lâu nay, chi phí công dành cho xe cộ, các chuyến công du và những bữa tiệc chiêu đãi được liệt vào dạng “3 quỹ công” ngốn không ít tiền từ ngân sách Trung Quốc.

Và theo tin đồn mới nhất, chính quyền Trung Quốc đã chi đến 300 tỉ nhân dân tệ (khoảng 47,9 tỉ USD) cho những khoản này, theo Tân Hoa xã.

Trước tin đồn bất lợi trên, Bộ trưởng Tài chính Lâu Kế Vĩ đã khẳng định rằng “con số trên là vô lý”

Trong cuộc họp báo ngày 6.3, bộ trưởng Lâu cho hay ngân sách chi tiêu của chính quyền trung ương Trung Quốc trong năm ngoái là 7,1 tỉ nhân dân tệ, thấp hơn 800 triệu so với năm 2013.

Ông này không rõ về việc sử dụng quỹ công tại các chính quyền địa phương, nhưng cho rằng con số thực tế có thể là vài chục tỉ nhân dân tệ chứ không đến mức 300 tỉ nhân dân tệ như tin đồn.

Phi Yến

>> Quà ‘giáng sinh’ cho bộ trưởng bị chỉ trích
>> Chính phủ Ý bán đấu giá xe công trên eBay
>> Công bố Chỉ số tham nhũng toàn cầu 2014: Trung Quốc tụt hạng mạnh nhất
>> Trung Quốc: Tham nhũng và sách kỷ lục
>> Trung Quốc khai trừ đảng, luận tội một tướng quân đội vì tham nhũng
>> Trung Quốc “khóa” việc lạm dụng biển số xe quân sự
>> Trung Quốc cấm xe sang dùng biển số quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.