TNO

Quân đội Azerbaijan nhận thiết bị bay ‘cảm tử’

29/09/2016 15:01 GMT+7

(Tin Nóng) Lực lượng vũ trang Azerbaijan sẽ tiếp nhận một dòng vũ khí tấn công cảm tử mới toanh vào tháng sau, do nhà thầu quân sự nội địa sản xuất.

(Tin Nóng) Lực lượng vũ trang Azerbaijan sẽ tiếp nhận một dòng vũ khí tấn công cảm tử mới toanh vào tháng sau, do nhà thầu quân sự nội địa sản xuất.

Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev thăm hãng AZAD ngày 21.9, nơi sản xuất UAV cảm tử Zərbə - Ảnh: http://news.day.az

Theo hãng thông tấn TASS ngày 28.9, các nhà sản xuất vũ khí của Azerbaijan vừa trình làng một số vũ khí từng xuất hiện trong hội chợ triển lãm vũ khí thường niên ADEX tại Baku vào năm 2015.

Một trong các dòng vũ khí mới là thiết bị bay không người lái tên “Zərbə” (nghĩa là tấn công) do hãng AZAD thuộc nhà thầu Sharq sản xuất. Nó được thiết kế để mang bom nặng khoảng 2 kg, và sẽ sớm gia nhập quân đội trong vài tuần nữa.

“Chúng tôi đã hoàn tất khâu thử nghiệm”, theo Tổng giám đốc Ilgar Nazarov của hãng Sharq, thêm rằng đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 10.

Ông Nazarov không tiết lộ sẽ giao bao nhiêu đơn vị vũ khí cho quân đội, nhưng trong thông cáo chung vào ngày 27.9, Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp quốc phòng nước này xác nhận đã ký hợp đồng mua hàng trăm thiết bị bay, trong đó có loại tấn công tự hủy và các thiết bị trinh sát.

UAV cảm tử Zərbə do Azerbaijan sản xuất, rất có thể là sản phẩm hợp tác với Israel
UAV cảm tử Harop của IAI, Israel

Ngân sách quốc phòng của Azerbaijan đã tăng liên tục trong vài năm qua do cuộc xung đột vẫn tiếp diễn giữa nước này và láng giềng Armenia nhằm tranh chấp vùng Nagorno-Karabakh.

Israel lâu nay nổi tiếng với các loại UAV, trong đó có dòng thiết bị bay không người lái cảm tử Harop của tập đoàn IAI. Ngoài ra, hãng AZAD của Azerbaijan cũng liên doanh với Israel sản xuất một số loại UAV.

Xem thiết bị bay tấn công cảm tử Harop của Israel:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.