Quân đội Mỹ bắt đầu quá trình rút khỏi Afghanistan

26/04/2021 14:00 GMT+7

Tướng Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan , hôm 25.4 cho biết các lực lượng nước ngoài tại đây đã bắt đầu rút quân.

Là tư lệnh chiến dịch của NATO tại Afghanistan từ năm 2018, tướng 4 sao Miller cho biết ông đang tuân theo các yêu cầu dựa trên quyết định kết thúc cuộc chiến dài nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
“Đã đến lúc các binh sĩ Mỹ được về nhà rồi”, ông Biden tuyên bố.

Tổng thống Joe Biden quyết tâm rút binh sĩ Mỹ từ Afghanistan về nhà trong nhiệm kỳ của mình.

Reuters

Hồi đầu tháng 4.2021, ông Biden cho hay cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan không còn phù hợp với các ưu tiên Mỹ và ông khẳng định sẽ rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11.9 - đánh dấu 20 năm kể từ vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giớiLầu Năm Góc hồi năm 2001 khiến Mỹ bắt đầu đưa quân đến Afghanistan.
Các chuyên gia an ninh vài tuần gần đây cho rằng lực lượng Taliban sẽ không dễ dàng để binh sĩ Mỹ rời khỏi Afghanistan một cách bình yên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.