
Trung Quốc giữa vòng vây của Mỹ và đồng minh
Bất đồng trong quan hệ Mỹ - Trung khó có thể giải quyết trong ngắn hạn, nhất là khi Washington liên tục đưa ra nhiều biện pháp gây sức ép nhằm vào Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng đang có cơ hội để nước này và Mỹ quay trở lại quan hệ như trước, sau thời gian “khó khăn chưa từng thấy”.
Các nguồn tin của Reuters cho biết có tới 14 quan chức ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông sẽ là mục tiêu bị phong tỏa tài sản và cấm vận về tài chính. Các biện pháp này nhằm đáp trả việc đình chỉ các nghị sĩ đối lập trong quốc hội Hồng Kông vào tháng trước.
Cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc sẽ tiếp tục cho đến khi ông từ chức vào tháng 1.2021. Ông có thể mở rộng lệnh cấm đầu tư, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt hoặc tái khởi động cuộc chiến thương mại. Điều này khiến cho Tổng thống tân cử Joe Biden ít dần “đất diễn”.
Đại sứ Trung Quốc nói rằng có nhiều người đang cố gây chia rẽ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, và “kích động đối đầu ý thức hệ cũng như một cuộc chiến tranh lạnh mới”.
Công ty ByteDance của Trung Quốc đã đồng ý thoái vốn hoàn toàn các hoạt động của TikTok tại Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận với Nhà Trắng, sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 31.7 cho biết ông đã quyết định cấm ứng dụng video phổ biến này.
Ngày 28.7, đại diện ngoại giao cấp cao của Úc khẳng định với Mỹ rằng nước này sẽ không "gây tổn hại" đến quan hệ với Trung Quốc.
Các biện pháp không xác định nhắm vào Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Ted Cruz, sau khi Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc trong việc đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc.
Bắc Kinh hôm 19.6 nói nếu Mỹ quyết định tự ý cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc thì đó là điều không thực tế và thiếu khôn ngoan, đáp lại đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về “chia tay Trung Quốc”.
Mỹ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận thương mại ban đầu trong hôm 15.1, rút lại một số mức thuế và thúc đẩy Trung Quốc mua các sản phẩm của Mỹ, tạm ngừng chuỗi 18 tháng đình trệ quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nhức nhối chưa được giải quyết.
Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên tiếng chỉ trích đạo luật vừa được Mỹ thông qua tuần trước, sau khi Bắc Kinh từ chối cho phép tàu hải quân Mỹ ghé Hồng Kông để trả đũa.
Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhà máy sản xuất của Mỹ ra khỏi Trung Quốc và có một vài lựa chọn để thuyết phục các CEO thực hiện theo lời của ông.