Quan hệ Nga - Mỹ đang chạm đáy

13/06/2021 06:45 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quan hệ Nga - Mỹ đang chạm mức thấp nhất nhiều năm qua trong một cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng ngày 11.6.

Ông Putin ca ngợi cựu Tổng thống Donald Trump phi thường, tài năng và nói Tổng thống Biden hoàn toàn khác biệt so với người tiền nhiệm. Ông Putin cũng phủ nhận các cáo buộc Nga tấn công mạng Mỹ. Các bình luận này được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 16.6 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Cả 2 ông Biden và Putin nhất trí: quan hệ Nga - Mỹ lao dốc

Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp, ông Biden sẽ nhắc đến các vụ tấn công mạng, vấn đề ở biên giới Ukraine, việc Moscow trấn áp người bất đồng chính kiến và những vấn đề vướng mắc trong quan hệ 2 nước. Trước chuyến đi châu Âu trong 8 ngày vào tuần này, ông Biden tuyên bố Mỹ không muốn có xung đột với Nga nhưng sẽ đáp trả nếu Moscow có những hành động gây hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.