
Thủ tướng thăm chính thức Mỹ
Đêm 28.5 theo giờ VN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ VN rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Mỹ từ ngày 29 - 31.5 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đêm 28.5 theo giờ VN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ VN rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Mỹ từ ngày 29 - 31.5 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Nathan Sheets khẳng định Mỹ coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với VN, trong đó bao gồm nỗ lực thúc đẩy hoàn tất đàm phán TPP.
Tôi nhớ đến lời của một người ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi đang trưng bày chứng tích về vụ thảm sát ở Thạnh Phong, thương xót cho các nạn nhân chưa hề được người có tội trở về thắp cho họ một nén hương.
40 năm trước, từ chỗ là 'kẻ thù không đội trời chung', có ai hình dung 40 năm sau VN và Mỹ sẽ thành 'bạn bè thân hữu'? Rồi cũng mới cách đây 20 năm, khi hai quốc gia vẫn còn nhìn nhau với ánh mắt dè dặt và thận trọng thì nay hai nước đã là Đối tác toàn diện.
Với tựa đề Vì sao Việt Nam và Mỹ là bạn tốt của nhau hơn bạn nghĩ, báo Chicago Tribune có bài xã luận nêu bật những lý do thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama.
"Việt Nam đang kéo người Mỹ xích lại gần nhau ở khía cạnh ngay trong bối cảnh chính trị hiện nay ở Mỹ, cả 2 đảng đồng thuận mạnh mẽ phải chấp nhận quá khứ, hướng tới tương lai và đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam".
Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cho rằng cả hai quốc gia đã làm rất nhiều việc để đẩy mạnh tốc độ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước...
(TNO) Chiều nay 20.7, phu nhân Phó Tổng thống Mỹ, tiến sĩ Jill Biden đã đến TP.HCM, tiếp tục chuyến thăm Việt Nam, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 4 nước châu Á của bà.
TP.HCM được biết đến như là nơi khởi xướng chính sách “tự cởi trói” về kinh tế, là cơ sở thực tiễn cho việc hình thành chính sách đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, ít ai biết TP cũng là nơi góp phần không nhỏ trong công cuộc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.
Nhà ngoại giao kỳ cựu của VN là bà Tôn Nữ Thị Ninh có những đánh giá thẳng thắn và sắc sảo về quan hệ VN - Mỹ trong 20 năm bình thường hóa quan hệ.
Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Washington báo hiệu một cột mốc mới trong việc nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ. Trong đó, vấn đề an ninh quốc phòng thu hút sự quan tâm rộng rãi. Sự quan tâm này là dễ hiểu bởi những biến động chính trị gần đây trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh là yếu tố làm gia tăng sự tin cậy và giá trị chiến lược của quan hệ song phương Việt - Mỹ, cần được tăng cường với các bước đi phù hợp lợi ích của hai nước.
Phát triển song song với quá trình bình thường hóa quan hệ VN - Mỹ, Chương trình kinh tế Fulbright chuẩn bị chuyển mình thành đại học, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 8.7 giờ Mỹ (sáng 9.7 giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở thủ đô Washington.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng với Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, trên tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng và hướng tới tương lai”.
Đối với GS-TS Ngô Như Bình, dạy tiếng Việt không chỉ truyền bá ngôn ngữ, mà còn giúp sinh viên nắm bắt những tinh túy trong văn hóa VN.