Quản lý cấp cao của Google thiệt mạng vì động đất ở Nepal là ai ?

26/04/2015 12:31 GMT+7

(TNO) Ông Dan Fredinburg, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bí mật Google X, nằm trong số những người thiệt mạng vì trận lở tuyết ở dãy núi Everest, gây ra bởi cơn động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter tại Nepal ngày 25.4 làm hơn 2.000 người chết.

(TNO) Ông Dan Fredinburg, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bí mật Google X, nằm trong số những người thiệt mạng vì trận lở tuyết ở dãy núi Everest, gây ra bởi cơn động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter tại Nepal ngày 25.4.

Dan Fredinburg, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bí mật Google X, đã thiệt mạng trên núi Everest, Nepal ngày 25.4 vì tuyết lở do động đất - Ảnh: Instagram

Reuters cho biết khi thảm họa xảy ra, ông Fredinburg đang cùng 3 đồng nghiệp tại Google leo ngọn núi Everest cao nhất thế giới. Một quan chức Google cho biết không có đồng nghiệp nào đi cùng với Fredinburg bị thương.

Ông Fredinburg là giám đốc bộ phận nghiên cứu Google X, chuyên phát triển các phát minh đình đám của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này, chẳng hạn như xe tự hành và mắt kính thông minh.

Đến 12 giờ ngày 26.4, con số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã tăng lên hơn 2.000 người, gồm 1.970 người Nepal và 60 người ở Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh. Tại Nepal chỉ riêng thủ đô Kathmandu có 721 người chết, theo Reuters.

Ông bị chấn thương nặng ở đầu trong vụ lở đất, theo thông báo trên mạng xã hội của em gái ông là cô Megan.

“Linh hồn anh ấy sẽ sống mãi với nhiều người chúng ta”, cô Megan viết trên trang mạng xã hội Instagram. Nạn nhân được cho là một tay leo núi nhiều kinh nghiệm, theo Reuters.

Jagged Globe, công ty tổ chức chuyến leo núi cho Fredinburg và 3 đồng nghiệp, xác nhận ông này đã tử vong, đồng cho biết những người khác chỉ bị thương nhẹ sau khi tuyết lở tràn vào khu cắm trại của họ.

Reuters cho biết đã có 17 người chết và ít nhất 61 người bị thương vì lở tuyết ở khu cắm trại tại dãy núi Everest.

Trận lở tuyết đã chôn vùi một phần của khu cắm trại khi nhiều người leo núi đang tụ tập gần lối đi chính dẫn lên đỉnh núi, theo Reuters.

John Reiter, một nhà leo núi người Mỹ, cho biết đã có hàng chục người bị thương, nhiều người trong số này bị thương ở phần đầu. “Trận lở tuyết kéo dài đến 18 tiếng đồng hồ”, nhân chứng này nói với CNN.

Cơ quan du lịch Nepal ước tính có ít nhất 1.000 người leo núi đang ở trên ngọn Everest khi động đất xảy ra, trong đó có khoảng 400 người nước ngoài. Tại trại 1 và 2 trên ngọn Everest ở phía trên khu cắm trại chính, có 100 người leo núi cùng hướng dẫn viên an toàn nhưng không thể leo xuống được vì các lối đi bị phá huỷ do băng tuyết, theo Reuters.
Trực thăng sơ tán người leo núi mắc kẹt trên ngọn Everest, ngày 26.4 - Ảnh chụp màn hình BBC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.