Quan trọng nhất khi hội nhập là nhân lực

22/05/2015 06:23 GMT+7

Sáng 21.5, Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 21 có chủ đề: "Châu Á sau năm 2015: Các nhiệm vụ cho hòa bình và thịnh vượng lâu dài" đã chính thức khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản.

Sáng 21.5, Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 21 có chủ đề: "Châu Á sau năm 2015: Các nhiệm vụ cho hòa bình và thịnh vượng lâu dài" đã chính thức khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản.
Hội nghị do Tập đoàn truyền thông Nikkei và Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản tổ chức. Hội nghị còn có sự tham dự của Phó thủ tướng VN Vũ Văn Ninh, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Bộ trưởng cao cấp danh dự Singapore - nguyên Tổng thống Singapore Goh Chok Tong, Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj...
Trong bài phát biểu của mình, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: “Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) sẽ giúp tạo dựng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. AEC cũng mở ra nhiều cơ hội mới không chỉ cho doanh nghiệp ASEAN mà cho cả các doanh nghiệp ngoài ASEAN có cơ hội tiếp cận với các thị trường rộng lớn hơn, kết nối với chuỗi sản xuất toàn cầu thông qua thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do giữa các nước ASEAN và đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand... Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của ASEAN và VN. Đối với VN, Nhật Bản là nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu.
Hội nghị còn có sự tham dự của một số đại diện doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trong khu vực ASEAN. Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamilk, đã có bài phát biểu và trả lời các câu hỏi của đại biểu tham dự về vấn đề cạnh tranh trong cộng đồng chung ASEAN. Theo bà Liên, vấn đề quan trọng nhất khi hội nhập là nhân lực. Nhờ chuyển giao công nghệ, kỹ năng từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ việc VN hội nhập ngày càng sâu - rộng với kinh tế trong khu vực và thế giới đã góp phần đào tạo ra đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng cho các doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành và có thể cạnh tranh tốt khi tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.