Quảng Bình: Nhiều tuyến đường bị chia cắt do mưa bão

24/08/2010 16:51 GMT+7

(TNO) Chiều nay 24.8, lãnh đạo huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã chỉ đạo xã Duy Ninh và Hiền Ninh trích ngân sách để mua vải mưa, tấm lợp và huy động lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên giúp đỡ tu sửa lại nhà cửa cho 33 hộ dân với gần 150 nhân khẩu bị lốc xoáy làm sập và tốc mái. Hộ nào bị nặng thì được chuyển đến nhà khác tạm trú trong đêm nay.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Bình, quốc lộ 12A tại Km 138+100 (địa bàn xã Dân Hóa, H.Minh Hóa) bị sạt lở, cầu Cha Lo 3 bị ngập sâu trên 1m khiến giao thông từ đường Hồ Chí Minh nối lên cửa khẩu Cha Lo bị ắch tắc.

Ngoài ra, các tuyến khác như quốc lộ 15, 16 có nhiều đoạn ngập sâu. Đặc biệt đường vào khu vực đồng bào Rục của xã Thượng Hóa đã bị nước lũ chia cắt.

Đồn Biên phòng 585 đã cử 35 cán bộ chiến sĩ về từng bản giúp đỡ đồng bào. Trước mắt đồn chuẩn bị 3 tấn gạo và một cơ số muối cần thiết hỗ trợ người dân.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn, tỉnh Quảng Bình đã cử các đoàn trực tiếp về chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại 2 huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 7 tàu và canô của Hải đội 2, các đồn biên phòng tuyến biển, bố trí 100% lực lượng cán bộ chiến sĩ ứng trực thường xuyên 24/24 để tuần tra, kiểm soát hướng dẫn ngư dân không ở lại trên các phương tiện khi có mưa bão.

 

 
Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà cửa, trường học, gãy đổ nhiều cây cối, cột điện và hoa màu tại xã Duy Ninh, Hiền Ninh của H.Quảng Ninh

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.