Quảng cáo khoe thân quá đà của sao thế giới bị cấm trên truyền hình

08/05/2016 14:04 GMT+7

Các mẫu quảng cáo của Bar Refaeli, Eva Mendes, Pamela Anderson và nhiều mỹ nhân khác đã bị cấm phát sóng trên truyền hình vì lý do quá khêu gợi, phản cảm và không tôn trọng phụ nữ.

Hai quảng cáo của Bar Refaeli bị cấm trên truyền hình Israel
Bar Refaeli là siêu mẫu gợi cảm nổi tiếng thế giới. Cô sinh ra tại Israel và là mỹ nhân rất được ưu ái tại đất nước này. Tuy nhiên, không phải bất cứ hình ảnh nào của Bar Refaeli cũng được chào đón trên truyền hình quốc gia.
Theo Daily Mail, quảng cáo đồ bơi do chính Bar Refaeli thiết kế đã bị cấm chiếu trên truyền hình Israel. Trong clip, siêu mẫu 30 tuổi khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển trong những bộ bikini quyến rũ. Điều đáng nói là góc quay cận cảnh cơ thể Bar Refaeli, đặc biệt là vòng ba đầy đặn, đã khiến các nhà kiểm duyệt nước này liệt clip vào danh sách cấm.
Nhà sản xuất buộc phải cắt bỏ nhiều cảnh quay cận cảnh, tập trung vào cơ thể Bar Refaeli và chấp nhận chỉ được phép lên sóng sau 22 giờ.
Quảng cáo của Bar Refaeli và con rối Red Orbach được cho là có “quá nhiều yếu tố dung tục” - Ảnh: Chụp màn hình YouTube
Đây không phải lần đầu quảng cáo của Bar Refaeli bị cấm. Hồi năm 2014, trong một quảng cáo thời trang khác, siêu mẫu này từng lên giường, bơi lội, uống cà phê, rửa xe… với con rối Red Orbach bằng những hành động hết sức khêu gợi. Đoạn video còn khiến khán giả “đỏ mặt” bởi nhiều cảnh con rối “trần như nhộng” uốn éo bên người đẹp.
Theo Hollywood Reporter, Đài Phát thanh và Truyền hình Israel đã xem xét và kết luận đoạn clip quảng cáo của Bar Refaeli có “quá nhiều yếu tố dung tục” đồng nghĩa với việc đoạn clip bị cấm phát sóng trên truyền hình.
Quảng cáo nước hoa của Eva Mendes bị cấm tại Mỹ 
Nữ diễn viên Eva Mendes từng là gương mặt quảng cáo cho dòng nước hoa Secret Obsession của Calvin Klein năm 2008. Dù được cho là nghệ thuật và hấp dẫn nhưng quảng cáo này đã không vượt qua cửa kiểm duyệt và bị cấm tại Mỹ.
Lý do là bởi Eva Mendes lộ phần nhạy cảm vòng một. Sau đó, các nhà sản xuất tìm cách chỉnh sửa và cố gắng cho quảng cáo này được lên sóng lúc 21 giờ. Tuy nhiên, họ chẳng bỏ qua cơ hội làm PR nên đã tung bản quảng cáo gốc lên mạng xã hội để thu hút khán giả.
Quảng cáo của Pamela Anderson bị cấm ở Anh
Quảng cáo có sự xuất hiện của Pamela Anderson bị cấm phát sóng vì “phân biệt giới tính và hạ thấp phụ nữ” - Ảnh: Chụp màn hình YouTube
Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson dù đã tứ tuần nhưng vẫn rất thích khoe vẻ quyến rũ của mình. Năm 2013, lúc 45 tuổi, Pamela Anderson vừa mặc bikini vừa diễn xuất bên “đàn em” trẻ đẹp mà không chút tự ti.
Nhưng quảng cáo cho Dreamscape Networks nói trên đã bị cơ quan thẩm định tiêu chuẩn quảng cáo tại Anh ra lệnh cấm phát sóng vì cho rằng nó “phân biệt giới tính và hạ thấp phụ nữ”.
Quảng cáo sữa tắm của người mẫu Akemi Katsuki bị cấm tại Đài Loan
Akemi Katsuki khỏa thân quảng cáo sữa tắm - Ảnh: Chụp màn hình YouTube
Năm 2013, mỹ nhân gốc Nhật Bản Akemi Katsuki nhận lời quảng cáo cho một hãng sữa tắm và không ngại khoe làn da trắng muốt cùng cơ thể cân đối trong mẫu quảng cáo cho sản phẩm này. Trong clip, Akemi Katsuki khỏa thân hoàn toàn, nhưng khéo léo che đi các phần nhạy cảm. Dù vậy, clip này vẫn bị cấm phát sóng vì quá nóng bỏng và phản cảm, không phù hợp với truyền hình phổ thông.
Quảng cáo hamburger của Charlotte McKinney
Năm 2015, Charlotte McKinney xuất hiện vô cùng gợi cảm trong quảng cáo hamburger của Carl’s Jr. Cô là tâm điểm trên màn ảnh với các góc quay khoe trọn thân hình “sexy”, bước đi tự tin giữa hàng loạt ánh nhìn của các quý ông.
Quảng cáo này bị cho là quá “hot” và không được đưa lên sóng trên truyền hình ở đa số các bang ở Mỹ. Đổi lại, nó thu hút đến gần 13 triệu lượt xem trên kênh YouTube.
Quảng cáo hamburger của Charlotte McKinney bị cấm vì quá “hot” nhưng thu hút tới 13 triệu lượt xem trên YouTube - Ảnh: Chụp màn hình YouTube
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.