Quang Lê: 'Tôi cứ ra DVD là lỗ'

29/01/2019 13:09 GMT+7

Chia sẻ mới nhất từ ca sĩ Quang Lê khiến không ít người bất ngờ bởi xét về dòng nhạc bolero anh vẫn là cái tên ăn khách ở thị trường trong nước lẫn hải ngoại.

Quang Lê vừa giới thiệu tuyển tập Hát trên quê hương số đặc biệt với chủ đề Hạnh phúc đầu xuân qua hai hình thức phát hành mới là USB và kênh YouTube cá nhân. Nói về việc thay đổi hình thức ra mắt sản phẩm, Quang Lê tỏ ra khá buồn bã. Anh cho biết ngày xưa mỗi khi sản xuất một chương trình nghệ thuật nào đấy, bản thân chỉ việc phát hành DVD thôi. Thế nhưng, ở thời điểm này, mọi thứ không còn đơn giản như trước bởi DVD nào ra cũng ế ẩm và luôn trong tình trạng phải bù lỗ.
Giọng ca Về đâu mái tóc người thương ngậm ngùi: "Ngày hôm nay, Quang Lê đành tuyên bố với mọi người rằng bản thân chính thức không phát hành bất kỳ DVD nào nữa. Nghe có vẻ sốc nhưng sự thật phũ phàng là vì một lý do rất đơn giản: không bán được. Chẳng những không bán được mà Lê còn bị lỗ vốn khá nhiều. Cuốn Hát trên quê hương 1, 2 hay Hát trên quê hương số đặc biệt, Quang Lê đã thử nghiệm phát hành DVD, tuy nhiên không có một khoản lợi nhuận nào trở lại. Đó là tình hình thực tế và Lê không muốn giấu diếm mọi người".
Bật mí về kế hoạch Tết, Quang Lê và Phương Mỹ Chi cho biết năm nay cả hai dành phần lớn thời gian để đi diễn nhằm đáp lại tình cảm yêu thương của khán giả Ảnh: CTV
Huấn luyện viên Tuyệt đỉnh song ca tâm sự đã là ca sĩ thì ai cũng mong bán được DVD và khán giả cũng muốn thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc mình mang lại. Song xã hội ngày càng phát triển, mọi người bây giờ phần lớn dành thời gian cho chiếc smartphone, xoay quanh đó là đủ kênh giải trí từ Facebook, Instagram, YouTube đến chuỗi kênh nhạc số... thì việc anh cứ ra DVD rõ ràng là đi ngược với thời đại.
"Gần đây, Quang Lê có đến một tiệm chuyên về điện tử để mua một đầu DVD về nhằm phát đĩa của mình. Nhưng khi đến nơi thì mới nhận thấy đủ thứ bất tiện và hiện cũng không còn nhiều chỗ bán chúng nữa. Từ thực tế này, Lê nhận ra câu chuyện mình tâm huyết làm DVD càng trở nên vô nghĩa. Đấy là chưa kể chất lượng hình ảnh lẫn âm thành của DVD hoàn toàn thua kém so với các hình thức phát hành khác", anh nói thêm.
Nam ca sĩ cho hay ở hình thức USB, khán giả yêu nhạc có thể thưởng thức chương trình của anh với chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt hơn gấp đôi. Hơn nữa, USB lại rất tiện lợi vì dù ở nhà, trên xe hay bất kỳ đâu, chỉ cần cắm chúng vào thiết bị có cổng kết nối tương ứng là có thể nghe/xem được ngay.
Trả lời câu hỏi về việc bản thân có nghĩ mình sẽ thành công cũng như thu lại lợi nhuận từ hình thức phát hành mới, Quang Lê tiết lộ anh không mấy chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà tài trợ thân thiết đã đặt hàng số lượng lớn để tri ân khách hàng dịp cuối năm nên đây chính là động lực giúp anh tự tin chuyển hướng. Ba nuôi Phương Mỹ Chi tiết lộ nếu bước đi đầu tiên này thu lại kết quả khả quan, anh sẽ chuyển hẳn sang hình thức ra mắt sản phẩm âm nhạc bằng USB.
"Một lý do khác khiến Quang Lê mạnh dạn chuyển hướng nữa là mình nhận thấy trên các xe taxi, xe buýt hay xe khách, khắp nơi đều có những chiếc USB mà trong đó có nhạc Quang Lê. Trớ trêu là người đưa nhạc Lê vào đấy để kinh doanh lại chưa từng trả cho mình một đồng tác quyền. Thấy vậy, ức lắm chứ! Do đó, Lê quyết định ra USB. Với những chiếc USB chính chủ, Lê bảo đảm chất lượng sản phẩm âm nhạc khi đến tay quý khán giả sẽ ở mức tốt nhất", anh bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.