Quảng Nam: Một người về từ TP.HCM khai báo không trung thực, không chịu cách ly

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/09/2021 13:34 GMT+7

Anh L.H.Ư ở Quảng Nam vừa bị phạt 9,5 triệu đồng vì về từ TP.HCM nhưng khai báo không trung thực, đồng thời không cách ly y tế tại nhà nghiêm túc mà còn ra đập bắt cá.

Trưa nay 6.9, ông Trầm Quế Hương, Chủ tịch UBND H.Tiên Phước (Quảng Nam), cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 9,5 triệu đồng đối với anh L.H.Ư (37 tuổi, ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) vì đi từ vùng dịch về địa phương nhưng cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về lịch trình di chuyển và trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Vì sao nhiều F0 Covid-19 cách ly tại nhà chậm được nhận thuốc?

Trước đó, ngày 7.8, anh L.H.Ư di chuyển từ TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đến TP.HCM và ngày 9.8 từ TP.HCM về lại TP.Huế. Ngày 12.8, anh Ư. từ TP.Huế về xã Tiên Cảnh và khai báo với nhân viên y tế địa phương chỉ ở TP.Huế về, không khai báo thông tin trước đó có đến TP.HCM.

Ngoài ra, anh L.H.Ư cũng không thực hiện cách ly y tế theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 20.8.2021 của UBND xã Tiên Cảnh. Cụ thể, anh Ư. bị cách ly y tế tại nhà từ ngày 12 - 26.8, nhưng vào ngày 25.8 đã đi bắt cá tại đập Đá Vách (thôn 5, xã Tiên Cảnh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.