Quảng Nam nợ đọng cả trăm tỉ đồng do cơ chế ưu đãi vượt trội

23/11/2015 10:58 GMT+7

Ông Lê Mai Khắc Hưng, Phó cục trưởng Cục thuế Quảng Nam cho biết khoản nợ thuế, nợ tiền thuê đất của các doanh nghiệp nảy sinh từ cơ chế ưu đãi vượt trội của tỉnh đã lên đến hơn 105 tỉ đồng và thuộc diện rất khó thu, càng để lâu càng gia tăng.

Ông Lê Mai Khắc Hưng, Phó cục trưởng Cục thuế Quảng Nam cho biết khoản nợ thuế, nợ tiền thuê đất của các doanh nghiệp nảy sinh từ cơ chế ưu đãi vượt trội của tỉnh đã lên đến hơn 105 tỉ đồng và thuộc diện rất khó thu, càng để lâu càng gia tăng.

Từ năm 2006, Chính phủ đã yêu cầu dừng cơ chế ưu đãi vượt trội do các địa phương cấp “vượt” quy định, tuy nhiên tại Quảng Nam các khoản phát sinh thuế từ các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ưu đãi vẫn không được xử lý. Vì vậy, khoản nợ ưu đãi này đã góp phần khiến cho tình trạng nợ thuế ở Quảng Nam có chiều hướng gia tăng.
Cục Thuế Quảng Nam dự kiến đến ngày 31.12.2015 nợ thuế lên đến 895 tỉ đồng, tăng 106,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó nợ thông thường (có khoản nợ ưu đãi vượt trội và nợ thuế của 2 công ty vàng Bồng Miêu, Phước Sơn) chiếm đến 632,5 tỉ đồng.
Cũng theo Cục Thuế Quảng Nam, thời gian qua ngành thuế đã áp dụng hết các biện pháp để thu nợ thuế nhưng chỉ thu được khoảng 284 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.