Quảng Nam thông xe tuyến đường Võ Chí Công gần 1.500 tỉ vào sân bay Chu Lai

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/10/2020 10:39 GMT+7

Quảng Nam thông xe tuyến đường ven biển Võ Chí Công (giai đoạn 2) với chiều dài 26,5 km, số vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Sáng 1.10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ gắn biển và thông xe kỹ thuật đường ven biển Võ Chí Công. Đây là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Đường ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Đoạn qua tỉnh Quảng Nam được đặt tên đường là Võ Chí Công, tuyến bắt đầu từ TP.Hội An đến sân bay Chu Lai (H.Núi Thành) dài 69 km. Tổng vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Võ Chí Công là 1.479 tỉ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh. Dự án chia thành 2 gói thầu xây lắp đi qua 8 xã trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ thông xe, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến đường Võ Chí Công từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai đúng theo thiết kế kỹ thuật.
“Tuyến đường Võ Chí Công sẽ được kết lên các tuyến đường QL1A, cao tốc và nối lên miền núi, qua Lào, Thái Lan cùng Tây Nguyên. Các tuyến đường này sẽ hình thành một bức tranh hoàn chỉnh về kết cấu hạ tầng của vùng đông tỉnh Quảng Nam…”, ông Thanh nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.